Theo cáo trạng, tối ngày 30/11/2023, Nguyễn Trần Đức Anh gặp Lê Đình Huy (SN 2008, trú TP Đà Nẵng) tại quán nước, Huy rủ Nguyễn Trần Đức Anh đi trộm xe môtô, Anh đồng ý. Đến khoảng 3h sáng, ngày 1/12/2023, cả hai đi đến nhà chị Nguyễn Thị Huyền (trú tại thôn Sơn Phú, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Nguyễn Trần Đức Anh đứng ngoài cổng để cảnh giới còn Lê Đình Huy đi vào trong sân lấy trộm 1 chiếc xe môtô trị giá 13.700.000 đồng rồi điều khiển chiếc xe về khu vực sân bóng UBND thị trấn Lộc Hà cất giấu. Đến khoảng 15h, Huy chở Đức Anh đi ra khu vực sân bóng để lấy xe, tại đây Đức Anh đã tháo biển số chiếc xe về nhà cất còn chiếc xe được Huy và Đức Anh sử dụng để làm phương tiện đi lại. Đến ngày 5/12/2023, Công an phát hiện và thu giữ chiếc xe.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử vụ án trộm cắp tài sản.

Sau khi kết thúc phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát và xem xét vai trò, tính chất mức độ, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân đối với bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Đức Anh mức án 7 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 14 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Sau khi kết thúc phiên tòa, đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm cho đồng chí Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Đây là dịp để cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị học tập, góp phần rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                    

Lê Na - VKSND huyện Lộc Hà