leftcenterrightdel
 Nhóm các đối tượng trộm cắp tài sản bị bắt giữ.

Từ đầu tháng 3/2024 đến nay, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hạ Long liên tiếp bắt giữ các nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, với tổng giá trị tài sản trộm cắp được trên 300 triệu đồng.

Điển hình, ngày 19/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long tiếp nhận đơn trình báo của anh Phùng Đức Duy (SN 1986, nơi thường trú tại thôn My Xuyên, xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) là người được Công ty Cổ phần dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh REE ủy quyền về việc có nhóm đối tượng trộm cắp 32 bộ bồn cầu vệ sinh tại dự án xây dựng khách sạn Intercontinental thuộc khu 3, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, giá trị thiệt hại 136 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21/3/2023, Cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng gây án gồm: Tạ Quang Tuyển (SN 1994, thường trú tại khu 2, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) và Đỗ Văn Quốc (SN 1991, thường trú tại xóm 2, thôn Phú Văn, xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đã thực hiện 4 lần trộm cắp tài sản tại kho để thiết bị dự án xây dựng của Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật cơ điện lạnh REE, sau đó thuê ô tô để chở đi TP Hà Nội tiêu thụ.

Trước đó, Công an TP Hạ Long cũng đã điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng đột nhập nhà dân, cơ sở thờ tự để trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng là Nguyễn Văn Cảnh (SN 1986, trú tại tổ 3, khu 1, phương Trần Hưng Đạo), Loan Thế Lương (SN 2003, trú tại tổ 3, khu 4, phường Việt Hưng, TP Hạ Long) và Đỗ Quang Huy (SN 1987, nơi thường trú tại khu Kim Lăng, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên) và một số đối tượng khác.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai báo, từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng nêu trên đã gây ra 5 vụ trộm cắp trên địa bàn TP Hạ Long, với phương thức, thủ đoạn lợi dụng sơ hở đột nhập nhà trọ, khu dân cư, đặc biệt là nơi thờ tự để trộm cắp tài sản. Tài sản bị trộm cắp chủ yếu là xe mô tô, tiền, vàng, điện thoại di động…

Dự báo, trong thời gian tới, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản sẽ có diễn biến phức tạp, thủ đoạn và phương thức hoạt động của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, manh động hơn.

Để chủ động phòng ngừa có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an TP Hạ Long đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp xây dựng mô hình camera an ninh cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là thời gian ban đêm.

Bên cạnh công tác nghiệp vụ của lực lượng Công an, Công an TP Hạ Long đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bịt kín sơ hở không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội như: rà soát, kiểm tra lại những nơi trọng yếu cần tăng cường bảo vệ như kho, bãi, nơi cất giấu tài sản có giá trị, tiền… tăng cường điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bảo vệ đảm bảo an toàn như lắp các thiết bị chiếu sáng, thiết bị camera an ninh, tường bao bảo vệ quanh trụ sở cơ quan, nhà ở.

 

Hào Kiệt