Ngày 12/11, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Bá Vận (34 tuổi, trú tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

leftcenterrightdel
Bị cáo Lê Bá Vận tại phiên toà. 

Theo cáo trạng, năm 2015, Vận vào làm việc tại Công ty cổ phần phân bón Max One (có trụ sở tại tỉnh Long An).  Đầu năm 2016, Vận được công ty ký hợp đồng lao động, phân công làm nhân viên kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Công việc của Vận là bán các sản phẩm của công ty cho các đại lý mua bán phân bón. Đồng thời, Vận có nhiệm vụ thu tiền của khách hàng rồi chuyển về công ty đúng ngày theo quy định.

Thời gian đầu, Vận đến các đại lý buôn bán phân bón trên địa bàn huyện Ea H’Leo, huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) và huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) để bán phân bón và thu tiền từ các đại lý này rồi chuyển tiền đầy đủ cho công ty.

Thế nhưng, vào khoảng tháng 5/2016, Vận thua cá độ bóng đá và không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền mà các đại lý phân bón trả cho công ty.

Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 6/2016- 2/2017, Vận đã 13 lần lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tổng số tiền hơn 817,7 triệu đồng mà 18 đại lý mua phân bón trên địa bàn huyện Ea H’Leo, huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) và huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) trả cho công ty Max One.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vận 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Chính Cương