Ngày 7/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm đưa bị cáo Nông Văn Quyển (SN 1986, ngụ thôn 5, xã Cư Prao, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) ra xét xử về hành vi “Giết người”.

leftcenterrightdel
Bị cáo Nông Văn Quyển, bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người" .

Theo nội dung cáo trạng, vào khoảng 11h ngày 19/12/2017, ông Nông Văn Đỏ (cư trú: thôn 5, xã Cư Prao, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) đang tổ chức tiệc cưới cho con trai là Nông Văn Duy (SN 1988).

Đến dự tiệc cưới có Vi Văn Hùng (SN 1987, trú tại tỉnh Lạng Sơn). Tại tiệc cưới, Quyển cho rằng anh Hùng giành hát quá nhiều không cho người khác hát nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau quyết liệt.

Một lúc sau, Quyển chạy vào nhà lấy dao rồi chạy ra đâm một nhát vào ngực trái anh Hùng khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ và tử vong trên đường đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, người dân đã bắt giữ Quyển đưa đến trụ sở Công an để xử lý.

Tại phiên tòa bị cáo Quyển đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Nông Văn Quyển, HĐXX đã tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội “Giết người”. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Quyển còn phải bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Chính Cương