leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh.

Ngày 28/9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (SN 1983, trú tại Lãnh Vân, Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên) về tội Giết người theo quy định tại điểm e, n khoản 1 Điều 123 và tội Cướp tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.  

Theo cáo trạng, khoảng 20h23' ngày 29/1/2023, Khánh mang theo dao thái lan đi đến khách sạn Triều Dâng ở Nguyễn Văn Huyên, Phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tìm gặp chị Nguyễn Thị Mỹ H. (SN 1985, trú tại Tuy An, Phú Yên), là vợ đã ly hôn, đang làm lễ tân tại khách sạn để nói chuyện. 

Khi đến nơi, Khánh thấy chị H. đang nhắn tin với người khác đồng thời nói chị H. mở khóa điện thoại nhưng chị không mở. Khánh lấy dao trong túi quần ra đi đến sau lưng chị, tay trái giữ tay trái của chị H, tay phải cầm dao kề vào ngực trái của chị, đe dọa yêu cầu đưa điện thoại nhưng chị H. chống cự. 

Khánh dùng dao đâm trúng vào vùng ngực trái của chị H. và giật lấy chiếc điện thoại. Chị H. dùng tay đẩy tay cầm dao của Khánh về phía bên phải. Khánh rút con dao khỏi người của chị H, đưa tay cầm dao ra phía sau sang bên trái, do lưỡi dao hướng vào bên trong nên đã cắt vào vùng gáy cổ bên trái của chị H. làm chị ngã từ trên ghế xuống sàn nhà. 

Sau khi gây án, Khánh lấy điện thoại của chị H. và ném con dao vào hàng rào, rồi mang điện thoại về nhà mình để cất giấu. 

Chị H. được đưa cấp cứu và điều trị kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Ngày 4/2/2023, Khánh đến Cơ quan Công an đầu thú, giao nộp chiếc điện thoại di động trên và bị bắt tạm giam.

Kết luận giám định pháp y cho thấy, chị H. bị 1 vết thương vùng ngực trái dài khoảng 2 cm, 1 vết thương vùng gáy khoảng 2 cm. Thương tích + di chứng là  8%. Kết luận định giá tài sản điện thoại của chị H. trị giá 1 triệu 150 ngàn đồng.

Trước đó, vào năm 2016, Khánh bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 300 ngàn đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng; năm 2017, Khánh bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Quá trình điều tra, cũng như tại phiên toà bị cáo Khánh đã thành khẩn khai nhận một phần hành vi phạm tội, gia đình bồi thường cho bị hại số tiền 25 triệu đồng, được bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. 

Kết quả, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Khánh mức án 13 năm tù về tội Giết người và 3 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng cộng Khánh phải chấp hành bản án 16 năm tù.  

Thế Minh