leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Hữu Sang tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 7/9, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Sang (24 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 18h00 ngày 7/2, Sang điều khiển xe máy BS 64H5 - 5574 chở vợ đi từ nhà trọ ở khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh đến nhà ông N.V.H (42 tuổi, ngụ ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, là chú ruột của Sang) để đòi 900.000 đồng mà ông H. còn thiếu của cha Sang.

Tại đây, hai bên cãi vã nên ông H. cầm thanh sắt chốt cửa đánh vào người Sang, Sang giơ tay lên đỡ và bị trúng vào tay trái. Lúc này, Sang lấy con dao bấm trong túi quần đâm trúng vùng ngực ông H.

Ông H. lấy tay đẩy Sang ra và tiếp tục cầm thanh sắt đánh vào người Sang nên Sang cầm dao đâm vào vùng ngực ông H. hai nhát nữa. Thấy ông H. ngã gục xuống nền nhà, Sang bỏ đi ra ngoài và điều khiển xe máy chở vợ về nhà trọ.

Ông H. được người dân đưa đến Trạm y tế xã Đông Thành cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng bị Công an bắt giữ.

Được biết, Sang từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đã chấp hành xong án phạt vào tháng 6/2022.

Việt An