Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Cao Tấn Minh (SN 2006, trú tại thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Phạm Văn Hiếu (SN 2006, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, tối 11/2/2023, anh Phạm Văn Hiếu cùng bạn gái là Nguyễn Thị Ngọc A. (SN 2008, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) và nhiều người khác cùng nhau đi chơi và uống nước tại khu vực tháp đồng hồ ở Khu đô thị Văn Phú (thuộc phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội).

leftcenterrightdel
 Bị cáo Cao Tấn Minh tại phiên xét xử.
Khoảng 20 giờ 30 phút, khi nhóm của anh Hiếu đang ngồi thì thấy Cao Tấn Minh điểu khiển xe máy chở chị Nguyễn Khánh Linh (SN 2008, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đi ngang qua. Do trước đó, Ngọc A. có quan hệ tình cảm với Minh nên khi thấy người yêu cũ chở bạn gái mới đi qua, Ngọc A. đã nhìn theo xe của Minh.

Thấy vậy, Hiếu hỏi và được Ngọc A. cho biết đó là Minh - người yêu cũ của Ngọc A. Nghe Ngọc A. nói vậy, Hiếu nổi tính ghen tuông nên đứng dậy dắt xe máy ra và nói với đám bạn: “Ai đi cùng anh?”. Ngọc A. nói “để em đi”.

Khi Ngọc A. định lên xe thì anh Nguyễn Văn Hiếu - người trong nhóm của Hiếu ngăn lại và nói: “Anh lớn hơn để anh đi”. Sau đó, Phạm Văn Hiếu điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Văn Hiếu đuổi theo xe của Cao Tấn Minh. Đến đoạn đường trước cửa nhà số 87 đường Lacasta thì đuổi kịp xe của Minh. Phạm Văn Hiếu quay sang chửi Minh: “Mày nhìn gì tao thế”, đồng thời chửi, thách thức đánh nhau.

Thấy Phạm Văn Hiếu thách thức, Minh nói: “Chúng mày thích gì thì đỗ xe lên kia”. Nghe vậy, Phạm Văn Hiếu điều khiển xe máy vượt lên chặn đầu xe của máy Minh, khiến Minh phải dừng lại. Sau đó, Phạm Văn Hiếu và Minh xuống xe đứng đối diện nhau, còn chị Linh và anh Nguyễn Văn Hiếu vẫn ngồi trên yên xe.

Phạm Văn Hiếu hung hăng lao vào Minh để đánh. Bị tấn công, Minh rút con dao gấp trong người ra và nói: “Thằng nào dám vào đây”. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Hiếu nói: “Chạy đi, nó cầm dao kìa” nhưng Phạm Văn Hiếu không nghe mà vẫn xông vào, dùng nắm đấm tay phải có kẹp chìa khóa xe máy đấm vào đầu Minh, gây ra vết thương vùng trán đỉnh trái.

Bị đánh, Minh cúi xuống bật lưỡi dao ra và dùng tay phải cầm dao đâm vào người Phạm Văn Hiếu khiến nạn nhân bỏ chạy. Sau đó, Phạm Văn Hiếu quay lại, tiếp tục dùng hai tay đấm vào đầu và người Minh. Tức thì, Minh dùng dao đâm tiếp nhiều nhát vào người Phạm Văn Hiếu, khiến nạn nhân ngã gục xuống đường.

Khi anh Phạm Văn Hiếu đứng dậy bỏ chạy thì Minh đi bộ theo. Thấy vậy, chị Linh đã kéo Minh lại. Sau đó, Minh lấy xe máy chở chị Linh về nhà.

Anh Phạm Văn Hiếu được anh Nguyễn Văn Hiếu chở xe máy quay lại chỗ nhóm bạn đang ngồi, sau đó cùng mọi người đưa nạn nhân đến Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu. Anh Hiếu được cấp cứu kịp thời nên đã thoát chết.

Kết luận giám định thương tích cho thấy, anh Phạm Văn Hiếu bị tổn hại 59% sức khỏe.

Về phía Minh, sau khi về nhà đã kể lại sự việc cho bố đẻ biết. Đến 17 giờ ngày 12/2/2023, bố Minh đưa Minh đến Công an phường Phú La (quận Hà Đông) đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét, đánh giá toàn diện nội dung vụ án, HĐXX xác định bị cáo Cao Tấn Minh có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên quyết định tuyên phạt bị cáo 6 năm tù về tội “Giết người”.

N.Minh