Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Minh Vui (SN 1999, trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) ra xét xử về tội “Giết người”. HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vui 18 năm tù, theo tội danh bị truy tố. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Đức Minh (SN 2002, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội).

leftcenterrightdel
 Bị cáo Nguyễn Minh Vui tại phiên xét xử.
Theo cáo trạng truy tố, do không có việc làm ổn định và cần tiền để tiêu xài, trả nợ cá nhân nên Vui thường bỏ nhà đi lang thang ra khu vực ngoại thành Hà Nội để xem gia đình nào sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp tài sản.

Khoảng 13h ngày 17/11/2022, Vui chuẩn bị công cụ gồm: dao, găng tay cao su, với mục đích sử dụng để tấn công chủ nhà hoặc người nào đó khi phát hiện Vui trộm cắp tài sản. Sau đó, Vui đi bộ từ nhà ra bến xe Mỹ Đình, rồi bắt xe buýt đi lên bến xe thị xã Sơn Tây.

Tại đây, Vui thuê “xe ôm” chở đi quanh khu vực bên ngoài bến xe nhằm tìm kiếm cơ hội trộm cắp tài sản. Sau khi thuê “xe ôm” chở đi một vòng nhưng không đạt được mục đích, Vui tiếp tục đi bộ lang thang trên các tuyến phố ở thị xã Sơn Tây.

Khoảng 4h ngày 18/11/2022, Vui đi ngang qua nhà số 621, phố Chùa Thông, thì nhìn thấy cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà nên đã nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản. Lúc này, vợ chồng chủ nhà đang ngủ, nhưng vì cửa sổ chốt bên trong nên Vui không vào được.

Tức thì, Vui liền thay đổi kế hoạch, trèo sang ban công nhà số 623 và vào được bên trong nhà. Lúc này, trong phòng có anh Nguyễn Đức Minh đang ngủ say nên Vui ngang nhiên lục lọi, tìm kiếm tài sản giá trị.

Trong lúc Vui đang lục lọi đồ đạc trong phòng thì anh Minh tỉnh giấc, phát hiện kẻ lạ nên tri hô. Thấy vậy, Vui liền rút dao đâm liên tiếp 12 nhát vào vùng cổ, cằm, ngực, gáy và vai của anh Minh.

Cùng thời điểm, anh Nguyễn Văn Quyến (SN 1985, cậu ruột anh Minh) và chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1986, vợ anh Quyến) đang ngủ dưới tầng 1 nghe thấy tiếng anh Minh kêu cứu nên tỉnh giấc, dậy bật điện. Biết đã bị bại lộ nên Vui tìm cách tẩu thoát rồi thuê “xe ôm” rời thị xã Sơn Tây.

Ngày 22/11/2022, Vui đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Về phía anh Nguyễn Đức Minh, do được người nhà đưa đi cấp cứu và được điều trị kịp thời nên không tử vong. Kết quả giám định thương tích cho thấy, anh Minh bị tổn hại 88% sức khỏe.

Với hành vi trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vui 18 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

H.Nguyên