Theo cáo trạng, năm 2019, Diễm thuê lại căn hộ số 82 An Thượng 24 (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để kinh doanh dịch vụ lưu trú. Ngày 6/11/2019, UBND quận Ngũ Hành Sơn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do Diễm là đại diện (tên hộ kinh doanh Dahome, ngành nghề dịch vụ cho thuê nhà).

Ngày 15/2/2019, Woo Jae Yeol (SN 1971, quốc tịch Hàn Quốc) nhập cảnh qua sân bay Đà Nẵng theo diện miễn thị thực đơn phương và được gia hạn tạm trú đến ngày 15/9/2019.

leftcenterrightdel
 Bị cáo Diễm tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: NT)

Từ sau ngày này đến 28/2/2020, dù hết hạn tạm trú nhưng do không muốn quay lại Hàn Quốc nên Woo Jae Yeol đã cố tình ở lại Việt Nam trái phép. Trong thời gian này, Woo Jae Yeol bị mất hộ chiếu nên sử dụng ảnh chụp hộ chiếu lưu trong điện thoại để thuê ở tại một số cơ sở lưu trú trên địa bàn TP Đà Nẵng và kiếm việc làm.

Ngày 28/2/2020, Woo Jae Yeol nhờ một người bạn Hàn Quốc dẫn đến các cơ sở lưu trú để thuê phòng nhưng không được vì không có hộ chiếu và thị thực. Sau đó, cả hai đến thuê phòng ở cơ sở lưu trú Dahome. Từ ngày 1/3/2020 đến 23/6/2021, Diễm đã đồng ý cho người này thuê phòng ở lại trái phép, không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định và thu lợi bất chính 32,5 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đại diện VKS công bố. Toà án đã tuyên phạt Đặng Thụy Diễm (SN 1981, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) 2 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348 BLHS.


L.T