leftcenterrightdel
 Bị can Cao Văn Lủ và Cao Văn Sang (từ trái sang).

Trước đó, ngày 1/6/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”, xảy ra tại phường An Lạc, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, do Đồn Biên phòng Cầu Muống thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chuyển để điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày 3/6/2022, Cơ quan An ninh điều tra ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 2 bị can Cao Văn Lủ (SN: 1972) và Cao Văn Sang (SN: 1975 em  ruột của Lủ, cùng ngụ tại ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra ban đầu xác định, vào sáng ngày 28/5/2022, đối tượng Mật Thanh Hiệp (SN: 1984, ngụ khóm Sở Thượng, phường An Lạc, TP Hồng ngự, tỉnh Đồng Tháp) đang sinh sống tại Campuchia đã liên hệ thuê Cao Văn Lủ, Cao Văn Sang (Hiệp là cháu vợ của Lủ, Sang) tổ chức cho 9 người Campuchia gốc Việt nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Khoảng 19h30’ ngày 28/5/2022, Lủ, Sang điều khiển vỏ lãi (ghe) sang phía Campuchia để đón 9 người, khi đưa về đến khu vực sông Sở Thượng thuộc khóm Cồng Cọc, phường An Lạc, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì bị lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Cầu Muống phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật./.

Mai Phong