TAND tỉnh Đắk Lắk vừa đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt 3 bị cao Đinh Xuân Tuân (41 tuổi), Đinh Xuân Tuẩn (34 tuổi) và Đinh Xuân Thành (30 tuổi, cùng trú tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) 32 năm tù về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 BLHS. Đáng nói, cả 3 bị cáo đều là anh em ruột trong một gia đình.

leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng VKSND tỉnh Đắk Lắk, chiều ngày 4/8/2020, sau khi ăn nhậu xong, Tuẩn và Phan Đức Anh (26 tuổi), Nguyễn Thế Vinh (38 tuổi) cùng một số người bạn đến chơi bi-a tại một quán ở xã Ia Rvê, huyện Ea Súp.

Trong quá trình chơi bi-a, giữa Tuẩn và hai anh Vinh, Đức Anh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Bị đánh chảy máu mặt, Tuẩn chạy về báo cho anh trai là Tuân và em trai là Thành về chuyện mình bị đánh.

Ngay sau đó, 3 anh em Tuân, Tuẩn và Thành cầm theo một cái cờ lê 32, một con dao và một cây tuýp sắt chạy xe máy đuổi theo tìm Đức Anh và Vinh để trả thù.

Sau khi đuổi kịp Đức Anh, Thành lao vào kẹp cổ, dùng tay chân đánh, còn Tuẩn dùng cờ lê đánh nhiều cái vào đầu khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Rất may, Đức Anh sau đó được người dân chạy đến can ngăn và đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống, nhưng tỷ lệ thương tật 19%.

Tại phiên toà, các bị cáo đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Xuân Tuẩn 13 năm tù, Đinh Xuân Thành 10 năm tù và Đinh Xuân Tuân 9 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án này, HĐXX cũng tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Thế Vinh 18 tháng cải tạo không giam giữ và Phan Đức Anh 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cố ý gây thương tích” 8% cho bị cáo Đinh Xuân Tuẩn./.

Nguyễn Chính