Theo cáo trạng, vào ngày 12/5/2024, cơ quan chức năng huyện Cao Lộc đã phát hiện, bắt giữ Hoàng Văn Thượng (trú tại tỉnh Lạng Sơn) cùng 2 đồng phạm về hành vi vận chuyển 105 cá thể rùa, trong đó có 22 cá thể rùa đầu to tại khu vực gần cửa khẩu.
HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Thượng mức án 10 năm 3 tháng tù, hai bị cáo còn lại mỗi bị cáo bị tuyên phạt 10 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Điều 244 BLHS.
    |
 |
240 cá thể vẹt ngoại trong vụ án vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã tại Văn Lãng. (Ảnh: ENV) |
Trước đó, TAND huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) đã tuyên phạt Lưu Huỳnh Huyên (SN 1994, trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) 12 năm tù và phạt tiền 85 triệu đồng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” theo quy định tại Điều 234 BLHS và tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo quy định tại Điều 244 BLHS.
Bị cáo Lưu Huỳnh Huyên đã có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép 240 cá thể vẹt ngoại lai bị phát hiện vào tháng 5/2024. Hai đối tượng được thuê để chuyển hàng là Hà Quang Hiệp và Chu Văn Hoàng cũng bị kết án lần lượt là 10 năm và 9 năm tù.
Trong những năm gần đây, hoạt động vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã ngày càng phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt, những địa phương có biên giới giáp với Trung Quốc như tỉnh Lạng Sơn đã và đang trở thành tuyến đường trọng điểm được các đối tượng sử dụng để thực hiện hoạt động vận chuyển động vật hoang dã trái phép từ Việt Nam sang các quốc gia lân cận và ngược lại.
Trước tình hình đó, việc nâng cao hiệu quả đấu tranh, phát hiện, bắt giữ và xử phạt nghiêm khắc các đối tượng vi phạm là hết sức cần thiết nhằm góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm cũng như khẳng định nỗ lực của Việt Nam trong công tác đấu tranh với loại tội phạm đang xâm hại đa dạng sinh học của Việt Nam và toàn cầu này.