Ngày 14/4, TAND huyện Nam Sách phối hợp với VKSND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy T. (ở xã Phú Điền) về tội Giao cấu với trẻ em.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Duy T. bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em.

Nội dung bản án cho thấy, cuối tháng 11/2011, Nguyễn Duy T. (SN 1991) và chị Nguyễn Thị Ngọc H. (SN 1996) đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau, sau đó, chị H có thai. Tháng 12/2011, T. và H. đã xin phép gia đình 2 bên tổ chức đám cưới, nhưng do chị H chưa đủ tuổi nên không đăng ký kết hôn được.

Đến ngày 9/8/2012, chị H. sinh con, khi đó mới 16 tuổi 15 ngày. Mãi đến ngày 29/7/2014, khi chị H. đã đủ tuổi, thì 2 vợ chồng T. và H. đã đến UBND xã Phú Điền đăng ký kết hôn.

Tháng 1/2018, do mẫu thuẫn vợ chồng, đôi vợ chồng này đã nộp đơn ra Tòa xin ly hôn. Trong quá trình giải quyết vụ án ly hôn, TAND huyện Nam Sách nhận thấy, vụ việc có dấu hiệu phạm tội nên đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sáng ngày 14/4, TAND huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy T (ở xã Phú Điền), bị VKSND huyện Nam Sách truy tố về tội Giao cấu với trẻ em, theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 115 Bộ luật Hình sự. Sau khi nghị án, HĐXX TAND huyện Nam Sách đã tuyên phạt Nguyễn Duy T. 3 năm tù tội Giao cấu với trẻ em.

Mặc dù mối quan hệ giữa T. và H. đều trên tinh thần tự nguyện, song do thiếu hiểu biết về pháp luật và không làm chủ được hành vi của mình. Bởi tại thời điểm T. và H. bắt đầu quan hệ tình dục với nhau, thì H. còn đang ở lứa tuổi vị thành niên, do vậy T. đã vi phạm pháp luật. Qua vụ việc này, cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người thiếu hiểu biết pháp luật, nhất là khi các em đang ở độ tuổi vị thành niên…

 

Bình Minh