Chiều 17/4, trao đổi với phóng viên Bảo vệ pháp luật, ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND TP Hải Dương cho biết, các lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng cùng ông Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ địa chính xã An Thượng bị một số đối tượng hành hung.

leftcenterrightdel
  Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng, Nguyễn Văn Hanh đang điều trị tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 15/4, lực lượng chức năng của xã An Thượng phát hiện có đơn vị đang tiến hành san lấp đất có dấu hiệu sai phạm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng của xã An Thượng đã yêu cầu đơn vị này dừng san lấp để xác định mốc giới địa chính và phân công cán bộ trực chốt.

Đến khoảng 20h cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hanh - Phó Chủ tịch UBND xã An Thượng, cùng ông Nguyễn Tuấn Anh - cán bộ địa chính xã An Thượng được phân công trực chốt.

Bất chấp việc UBND xã An Thượng yêu cầu dừng thi công, một đơn vị vẫn tiếp tục san lấp nên ông Hanh và ông Tuấn Anh đã đứng ra ngăn chặn thì bị nhóm côn đồ kéo ông Hanh và ông Tuấn Anh, mỗi người một nơi và đánh đập dã man. Ông Hanh dù đội mũ bảo hiểm cứng vẫn bị đánh nứt hộp sọ, gãy răng, nguy kịch đã chuyển qua 3 bệnh viện cấp cứu, sau đó phải đưa lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để mổ. Hiện ông Hanh đã qua cơn nguy kịch. Còn ông Tuấn Anh bị đánh vào đầu, ngực.

Công an TP Hải Dương đã bắt giữ được một số đối tượng trong nhóm hành hung cán bộ xã An Thượng. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Bình Minh