Khoảng 4h30 ngày 12/2, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương tiếp nhận tin báo của ông Trần Băn B. ở thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn về việc con trai ông là Trần T. A. (SN 1993) bị một thanh niên không rõ tên tuổi đâm vào ngực dẫn đến tử vong.

leftcenterrightdel
Khu vực xảy ra vụ án mạng. 

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân, lấy lời khai nhân chứng và tổ chức truy bắt hung thủ.

Qua rà soát, ban đầu cơ quan Công an xác định, khoảng 3h cùng ngày, tại khu vực vỉa hè trước cửa quán ăn đêm của gia đình anh Nguyễn Văn H. ở khu dân cư số 1, thị trấn Thanh Hà, do mâu thuẫn cá nhân, anh T. A. bị Bùi Văn Linh (SN 1998, ở xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà) dùng vật nhọn đâm vào ngực dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Linh đã bỏ trốn.

Đến 13h cùng ngày, đối tượng Linh đã bị cơ quan Công an bắt khi đang lẩn trốn tại thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến, TP Hải Dương. Điều tra ban đầu tại cơ quan Công an, đối tượng Linh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 

Bình Minh