Sáng 9/12/2022, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Tống Thị Tùng Linh, 21 tuổi, cư trú tại TP Bà Rịa về các tội: "Giết người" (Điều 123, Bộ luật Hình sự), "Mua bán trái phép chất độc" (Điều 311, BLHS) và "Hủy hoại tài sản" (Điều 178, BLHS)
Linh là nữ sinh đã gây ra vụ án đầu độc cha ruột bằng chất độc xyanua gây rúng động dư luận hồi tháng 1/2022.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa
leftcenterrightdel
Bị cáo Tống Thị Tùng Linh (Ảnh: Hồng Việt)

Cùng bị xét xử là bị cáo Trần Thị Ngọc Thư, hiện đang tạm trú tại TP Vũng Tàu, là người bán chất độc xyanua cho Linh về tội danh "Mua bán trái phép chất độc".
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh BR-VT, do có mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, Tống Thị Tùng Linh từng nảy sinh ý định giết cha ruột là ông Tống Hồng Điệp, trú tại phường Phước Nguyên, Tp Bà Rịa bằng thuốc ngủ nhưng bất thành. Sau đó, Linh lên mạng tìm hiểu cách đầu độc cha bằng chất độc xyanua.

leftcenterrightdel
Bị cáo Trần Thị Ngọc Thư  (Ảnh: Hồng Việt)

Giữa tháng 1/2022, Linh lên chợ Kim Biên tại Quận 5, TP HCM để mua chất độc xyanua tại sạp hàng tên “Xuyến” do Trần Thị Ngọc Thư làm chủ.
Sau khi mua được xyanua, Linh về Bà Rịa thực hiện kế hoạch cho nước vào chai để cha uống.
Sau khi ông Điệp chết, Linh tạo hiện trường giả bằng cách đốt nhà, rồi loan tin có người đột nhập. Việc đốt nhà khiến 2 chiếc xe máy bị cháy.

Đối với Trần Thị Ngọc Thư, mặc dù biết rõ xyanua là chất độc nhưng khi Linh hỏi mua thì Thư vẫn bán nên bị truy tố tội danh "Mua bán trái phép chất độc".

leftcenterrightdel

Đại diện VKSND tỉnh BRVT nêu quan điểm truy tố và đề nghị mức án đối với 2 bị cáo (Ảnh: Hồng Việt)

Đại diện VKSND đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Tống Thị Tùng Linh; còn bị cáo Trần Thị Ngọc Thư bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất độc"
Xét thấy vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, Hội đồng xét xử quyết định họp nghị án và dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 15/12/2022./.

Phi Sơn - Hồng Việt