Theo đó, Nguyễn Văn Anh Minh (SN 2001), trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc là đối tượng đã bị Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên tuyên án 12 tháng tù cho hưởng án treo vào tháng 2/2020 về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

Quá trình thi hành án treo, Minh đã không chấp hành sự triệu tập trong nhiều lần theo yêu cầu của UBND xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc.

Ngoài ra, Minh thường xuyên bỏ trốn khỏi địa phương, đã bị kiểm điểm, thông báo nhắc nhở nhiều lần, nhưng không sửa đổi.

Khi Công an huyện Nghi Lộc tiến hành xác minh đối với bị án Nguyễn Văn Anh Minh thì được đại diện gia đình và chính quyền địa phương cho biết bị án Minh đi đâu và làm gì không rõ.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Văn Anh Minh tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CA Nghệ An). 

Căn cứ các quy định của pháp luật, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Nghi Lộc đã có công văn đề nghị chuyển hình phạt từ tù treo sang tù giam đối với Nguyễn Văn Anh Minh gửi Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc.

Ngày 11/2/2022, Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, VKSND huyện Nghi Lộc đã có quyết định xử phạt 12 tháng tù giam đối với Nguyễn Văn Anh Minh.

Ngày 3/3/2022, sau 5 ngày truy tìm, Đội Thi hành án hình sự Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp Công an xã Phúc Thọ đã bắt giữ thành công Nguyễn Văn Anh Minh ngay khi đối tượng này có mặt tại địa phương, đồng thời áp giải bị án Nguyễn Văn Anh Minh về giam giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Nghi Lộc.

Được biết, đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn huyện Nghi Lộc đang thi hành án treo bị lập hồ sơ đề nghị buộc chấp hành hình phạt tù do đối tượng vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thi hành án treo.

Việc buộc phải chấp hành hình phạt tù giam là bài học "đắt giá" đối với Nguyễn Văn Anh Minh và các đối tượng coi thường pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong thi hành án hình sự tại cộng đồng qua đó thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

 

Phan Hải