Tin từ Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa một đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, bắt giữ thành công 4 đối tượng.

Cầm đầu đường dây là Hồ Sỹ Tình (SN 1996), trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn. Tình là đối tượng nghiện lâu năm và phải đưa đi áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Đến cuối năm 2020, Tình trở về địa phương, sau đó vào làm ăn tại tỉnh Bình Dương.

leftcenterrightdel
 Hồ Sỹ Tình và 3 đối tượng trong đường dây. Ảnh CANA.

Lợi dụng việc trước đây đã từng làm việc ở Lào, có nhiều mối quan hệ thân thiết với các đối tượng phạm tội về ma túy, Tình đã thiết lập đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc và phía Nam.

Từ ngày 4/1 đến ngày 6/1, Công an huyện Anh Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Hồ Sỹ Tình và 3 đối tượng khác trong đường dây nói trên, gồm: Bùi Đức Anh (SN 1995) trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn; Trần Văn Mại (SN 1997) và Lê Văn Thẩm (SN 2002), cùng trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn.

Ban chuyên án đã thu giữ 4kg ma túy đá, 10.000 viên hồng phiến và nhiều tang vật liên quan.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình

 

Mẫn Phong