leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Ông Phạm Văn Thép - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cùng đại diện một số bộ, ngành, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Phát biểu khai mạc, Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định việc thành lập Khu thương mại tự do Hải Phòng là bước đi chiến lược, thể hiện niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho TP Hải Phòng cảng. Đây là mô hình Khu thương mại tự do đầu tiên tại miền Bắc, được thiết kế trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, gắn với lợi thế cảng biển, công nghiệp, logistics của Hải Phòng. Theo Phó Chủ tịch, Khu thương mại tự do không chỉ là tên gọi mới mà còn đánh dấu chuyển dịch từ tư duy “quản lý - cấp phép” sang “kiến tạo - phục vụ”, coi doanh nghiệp, nhà đầu tư là trung tâm trong hoạch định chính sách.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, Khu thương mại tự do sẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng để hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, hỗ trợ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hải Phòng định hướng không chỉ dựa vào ưu đãi thuế, mà tập trung xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, thủ tục hành chính đơn giản, nhất quán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Nghị quyết số 226/2025/QH15 được coi là “khung thể chế vàng” cho Hải Phòng, cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù về thuế quan, hải quan, tài chính, thương mại quốc tế, tạo nền tảng pháp lý để Khu thương mại tự do thu hút các dự án chất lượng cao.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài phát biểu tại Hội nghị.

Trình bày định hướng thu hút đầu tư, Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài đề nghị Hải Phòng tập trung thu hút FDI thế hệ mới vào ba lĩnh vực: công nghệ cao, kinh tế biển - logistics và các dự án phát triển bền vững. Ở góc độ không gian phát triển, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Thép cho biết Khu thương mại tự do có quy mô 6.292 ha, bố trí tại ba vị trí gắn với Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam, tận dụng tối đa hạ tầng cảng biển, giao thông của TP Hải Phòng. Các đại biểu, chuyên gia cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển xanh, chuyển đổi số và nâng cấp hạ tầng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Khu thương mại tự do.

Kết luận Hội nghị, Ông Lê Trung Kiên Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến doanh nghiệp, chuyên gia; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm thu hút nhà đầu tư vào những vị trí đã có sẵn hạ tầng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu chức năng còn lại của Khu thương mại tự do, sớm đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế TP Hải Phòng. Giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu thiết lập “đường dây nóng” hoặc Tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự Hội nghị.

Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, “cánh cửa” Khu thương mại tự do Hải Phòng đã rộng mở, TP Hải Phòng cam kết là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên cơ sở hợp tác cùng phát triển. Thành công của doanh nghiệp cũng là thước đo cho sự phát triển của Hải Phòng. Với động lực mới từ Khu thương mại tự do, cùng lợi thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, TP Hải Phòng đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp - cảng biển hiện đại và trở thành “điểm đến của kỷ nguyên mới” trong mạng lưới thương mại, đầu tư quốc tế.

Trúc Quyên