Cụ thể, khoảng 14h30’ ngày 20/10, Công an quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) đã đột kích căn nhà nghi làm giả hàng hóa nhãn hiệu nổi tiếng quy mô lớn, nằm trên đường Dương Quảng Hàm, thuộc phường 5, quận Gò Vấp. 

leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an thực hiện việc khám xét ngôi nhà.

Tại đây, Công an phát hiện số lượng lớn bao hàng hóa, cùng với các nhãn hiệu nghi giả sản phẩm hàng ngũ cốc dinh dưỡng Beone của Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển thương mại Nhật Linh do bà Phạm Nhật Linh (ngụ quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) làm giám đốc. Ngay sau đó, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp cùng VKSND cùng cấp ghi nhận hiện trường vụ việc, thu thập tài liệu chứng cứ.

Trước đó, Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển thương mại Nhật Linh đã trình báo Công an quận Gò Vấp về việc, chị M.T.T. sinh sống trong căn nhà trên giao dịch mua bán hàng hóa nghi làm giả sản phẩm hàng ngũ cốc dinh dưỡng Beone của công ty.

Khách hàng phát hiện hàng kém chất lượng nghi làm giả đã liên hệ trực tiếp công ty để phản ánh sự việc. Từ đó, bà Linh đã cùng nhân viên công ty thu thập nhiều tài liệu liên quan đến sản phẩm “nhái” để cung cấp cho Công an.

leftcenterrightdel
 Cơ quan Công an đưa các thùng hàng hóa về trụ sở.

Tối cùng ngày, Công an quận Gò Vấp mới hoàn tất công tác khám xét, đưa các thùng hàng hóa về trụ sở.

Hiện, Công an quận Gò Vấp đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc. 

Đức Mừng