Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo đối với Công ty Khải Tín có trụ sở tại đường Hoàng Quốc Việt (TP Huế).

leftcenterrightdel

Quảng cáo dự án ma, Khaitin Group bị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phạt 120 triệu đồng.

Theo đó, Công ty Khải Tín bị xử phạt số tiền 120 triệu đồng do quảng cáo sai sự thật. Ngoài ra, công ty này buộc phải tháo gỡ quảng cáo; tổ chức cải chính thông tin theo đúng quy định đối với hành vi quảng cáo sai sự thật.

leftcenterrightdel
Lô đất được "phù phép" thành một dự án bất động sản rất đẳng cấp với tên thương mại Park Hill Villa  

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công ty Khải Tín chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn sẽ bị xử lý cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty Khải Tín đã quảng cáo thổi phồng một khu đất được quy hoạch chỉ là đất ở riêng lẻ tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) thành dự án bất động sản với nhiều khu biệt thự. Sau đó, công ty này cho đăng tải quảng cáo lên các website để thu hút khách hàng.

Nhận thông tin về sự việc, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên - Huế đã vào cuộc xác minh và gửi đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty này.

Năm 2020, Công ty Khải Tín cũng bị chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phạt 100 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật một dự án bất động sản ở TP Huế.

Trọng Bình