Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 17/7/2023; Chốt quản lý và bảo vệ biên giới số 17 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức tuần tra kiểm soát khu vực khóm Xuân Bình, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên phát hiện 03 đối tượng đang vác đai hàng từ bên kia biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cách đường biên giới khoảng 50m về phía Việt Nam.

Tổ công tác đã thông báo cho lực lượng tại Chốt quản lý và bảo vệ biên giới số 18 phối hợp truy đuổi , vây bắt các đối tượng. Tuy nhiên, do đêm tối, trời mưa nên các đối tượng đã bỏ lại hàng và tẩu thoát về phía bên kia biên giới.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu.

Tại hiện trường, tổ công tác của đồn phát hiện 03 đai hàng; qua kiểm tra sơ bộ ban đầu tang vật gồm: 1.000 bao thuốc lá ngoại các loại (500 bao Hero; 500 bao Jet); 500 bộ mỹ phẩm 3 món, hiệu Clobetamin-G; 2.800 gói mỹ phẩm, loại 7ml, hiệu Garnier. Tổng trị giá tang vật hơn 50 triệu đồng.

Hiện nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc./.

Chiến Khu