Sau một thời gian theo dõi và nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện, bắt quả tang Lưu Thị Hiến, trú thị trấn Yên Mỹ đang có hành vi bán 10 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu “Tycoon Romantic” cho Đỗ Văn Huấn, SN 1983 là người cùng thôn.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh:  Công an Hưng Yên 

Quá trình kiểm tra, bà Hiến tự nguyện giao nộp 4.570 bao thuốc lá điếu các loại. Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Đỗ Văn Huấn, Cơ quan Công an thu giữ 4.510 bao thuốc lá điếu các loại. Trên mặt các cây thuốc chỉ có chữ nước ngoài, không in, dán tem nhãn có Tiếng Việt. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai đối tượng đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

leftcenterrightdel
 Vật chứng bị thu giữ. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và  Quyết định tạm giữ đối với Lưu Thị Hiến và Đỗ Văn Huấn về hành vi buôn bán hàng cấm và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Minh Hiếu