Chiều ngày 9/11, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, bà Sùng Thị Xén, Trưởng phòng Y tế huyện Đồng Văn cho biết: 4 trường hợp bệnh nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã được chuyển về Hà Nội điều trị.

Cụ thể, 3 du khách người Đà Nẵng và lái xe Sùng Mí Quả đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang về Bệnh viện Việt Đức  để theo dõi và điều trị. 

Bà Sùng Thị Xén cũng thông tin, cả 4 trường hợp bị thương trong vụ tai nạn khá nặng.

leftcenterrightdel
Chiếc xe U-oát  biến dạng, 3 người chết, 4 người bị thương. Ảnh: Cục CSGT.  

Trưởng phòng Y tế huyện Đồng Văn, Sùng Thị Xén  cho biết thêm: “3 trường hợp du khách người Đà Nẵng tử vong, sáng nay đã được đưa về Hà Nội để hỏa táng”.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang và chính quyền huyện Đồng Văn đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình có nạn nhân tử vong, mỗi nạn nhân 3 triệu đồng; hỗ trợ ban đầu cho mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng (tổng số tiền hỗ trợ các nạn nhân là 26 triệu đồng).

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng đưa người tử nạn và bị thương rời khỏi hiện trường. Ảnh: My Ly/Báo Hà Giang.  

Ngày 9/11, theo Báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang, các lực lượng chức năng đã bước đầu xác định vụ tai nạn xảy ra do tài xế mất lái dẫn tới xe rơi xuống vực.

Trước đó, vào hồi 10giờ 30 phút ngày 8/11, tại đường liên thôn thị trấn Đồng Văn đi thôn Bản Mồ xảy ra vụ tai nạn giao thông, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, xe ô tô biển số 23A-071.95 do anh Sùng Mí Quả (sinh năm 1985, trú tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, Hà Giang) điều khiển trên đường đi đến sông Nho Quế đã rơi xuống vực sâu khoảng 40m.

Trên xe lúc này có 6 khách du lịch người Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
Hiện trường xảy ra tai nạn.                       Ảnh: Cục CSGT.  

Hậu quả, làm 3 người chết gồm: Nguyễn Thị Hoài Thương, sinh năm 1973; Nguyễn Thị Phương Dung, sinh năm 1970, Nguyễn Thị Minh Tuyết, sinh năm 1962 cùng trú tại Đà Nẵng.

Bốn người bị thương gồm: Trần Nhân Triết, sinh năm 1968; Trần Công Thịnh, sinh năm 1994; Nguyễn Đăng Duy, sinh năm 1998, đều trú tại Đà Nẵng và lái xe Sùng Mí Quả.

  Thông tin từ Phòng CSGT Công an Hà Giang cho biết, phương tiện là xe Uaz (U-oát) sản xuất năm 2005, hạn đăng kiểm đến 26/1/2021. Lái xe Sùng Mí Quả có giấy phép lái xe hạng C có giá trị đến ngày 14/6/2022

Vụ tai nạn khiến lái xe bị thương rất nặng đã được mổ cấp cứu; 3 người bị thương còn lại bị gãy tay và chân.

Đường vào khu vực xảy ra tai nạn rất khó đi, không có sóng điện thoại.

Được biết, Cục CSGT đã cử Tổ công tác trực tiếp đến hiện trường phối hợp với Công an tỉnh Hà Giang tổ chức điều tra vụ TNGT, đồng thời lấy mẫu máu xét nghiệm cồn, ma tuý của lái xe và nắm bắt thông tin có liên quan, khắc phục hậu quả vụ TNGT này.

Trần Vũ