Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, trong tháng 10/2020, toàn quốc xảy ra 1.299 vụ tai nạn giao thông, làm chết 580 người và làm bị thương 1.021 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 277 vụ (17,58%), giảm 79 người chết (11,99%), giảm 233 người bị thương (18,54%).

leftcenterrightdel
 Trong tháng 10 cả nước xảy ra 1299 vụ TNGT.

Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 562 vụ, làm bị thương nhẹ 625 người. Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ xảy ra 733 vụ, làm chết 578 người, bị thương 394 người, giảm 73 vụ (9,06%), giảm 71 người chết (10,94%), giảm 82 người bị thương (17,23%), so với cùng kỳ năm trước.

Tuyến đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người, bị thương 2 người. Đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương. Không xảy ra tai nạn trên tuyến hàng hải.

Tính chung trong 10 tháng năm 2020, toàn quốc xảy ra 11.653 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.456 người, bị thương 8.630 người. So với 10 tháng năm 2019, giảm 2.598 vụ (18,23%), giảm 862 người chết (13,64%) và giảm 2.243 người bị thương (20,63%). Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 4.936 vụ, làm bị thương nhẹ 5.107 người.

Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ xảy ra 6.582 vụ, làm chết 5.348 người, bị thương 3.500 người. Đường sắt xảy ra 73 vụ, làm chết 58 người, bị thương 18 người. Đường thủy xảy ra 52 vụ, làm chết 41 người, làm bị thương 5 người. Hàng hải xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người.

PV