Lúc 3h ngày 12/9, lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát liên ngành số 6 tỉnh Kiên Giang (ở cuối tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, thuộc xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang phát hiện tài xế tên Nguyễn Hữu Kiệt (SN 1979) ngụ huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận điều khiển xe ô tô tải BKS-79C 059.02 (có đăng ký luồng xanh) nên ra hiệu lệnh dừng xe để khai báo y tế.

leftcenterrightdel
4 người trên xe “luồng xanh”. 

Khi làm việc với tổ kiểm soát, Kiệt khai nhận đi một mình nhưng kiểm tra trên cabin và sau thùng xe thì phát hiện thêm 3 người khác là Dương Minh Phước (SN 1989), Phan Quang Hồng Thuyết (SN 1991) và Hoàng Văn Nam (SN 1985) cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa. Cả ba người này đều có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

4 người trên xe là tài xế và bốc vác hàng hóa, chạy xe tải xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa đến nhận trái cây đưa lên xe tải tại thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận rồi chở thuê cho các chủ hàng đến TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tiêu thụ.. Tài xế Kiệt khai có lần qua chốt kiểm soát, xe không được đi do chở quá người quy định, phải quay về. Do vậy, lần này Kiệt sắp xếp 3 người này ngồi sau cabin để xe qua chốt, không ngờ tổ kiểm tra phát hiện.

Qua lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại chốt kiểm soát, mẫu của đối tượng Hoàng Văn Nam (ở phía sau thùng xe tải) có dấu hiệu dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cả 4 người đã được Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Trung tâm y tế huyện đưa đi cách ly y tế tạm thời để chờ kết quả xét nghiệm kỹ thuật real-time RT- PCR đối với Nam xem có mắc COVID-19 hay không?

Tuấn Anh