Theo đó, khách đến sân bay sẽ phải kiểm tra khai y tế (nếu đã kiểm tra đầu đi thì cung cấp mã sẽ không phải khai lại) sau đó lấy mẫu và ra về.

Kiểm dịch y tế sẽ trực tiếp báo lại cho  khách khi có kết quả xét nghiệm.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP HCM cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 600 hành khách từ Hà Nội và Đà Nẵng đến sân bay quốc nội Tân Sơn Nhất. Cũng theo trung tâm, hiện mỗi ngày tại TP HCM thực hiện khoảng 1.700 mẫu xét nghiệm COVID-19.

leftcenterrightdel
 Hành khách bay đến quốc nội Tân Sơn Nhất sẽ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (Ảnh minh họa).

Thành phố cũng sẽ triển khai các xét nghiệm nhanh trong thời gian sắp tới.

Trước đó, Cảng vụ hàng không miền Trung cũng nhận được văn bản của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của TP Đà Nẵng về việc cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch.

Theo đó, từ 5/4 TP Đà Nẵng  tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân từ TP Hà Nội và TP HCM đến TP Đà Nẵng sinh sống, học tập và làm việc. Thời gian cách ly là 14 ngày theo quy định. Phí cách ly gồm phí ăn ở sinh hoạt theo quy định hiện hành, tiền ở tính theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung./.

Tuấn Anh