leftcenterrightdel
Gia tăng tình trạng "quái xế" bốc đầu, đánh võng ở Quảng Ninh.

Thời gian gần đây trên, một số tuyến đường của TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, thậm chí còn bốc đầu xe gây mất trật tự ATGT, ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội.

Các nhóm thường tụ tập từ 5 đến 10 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm và chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng. Các đối tượng điều khiển xe bằng một bánh – bốc đầu, rồi quay lại thành các video đăng lên các mạng xã hội…

Thông qua các mạng xã hội, các đối tượng này còn hẹn hò, tụ tập thách đố nhau chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… sẵn sàng bỏ chạy khi gặp lực lượng chức năng.

Trước thực trạng “báo động” trên, Công an TP Hạ Long đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển khai nhiều biện pháp, quyết liệt ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, Đội Cảnh sát giao thông và trật tự (CSGT&TT), Công an TP Hạ Long đã khảo sát các tuyến đường, thời gian thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm, phân công, bố trí lực lượng triển khai,  đồng thời với  các biện pháp nghiệp vụ.

Từ đầu năm đến nay, theo thống kê của cơ quan công an, gần 200 trường hợp thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô bằng 1 bánh, lạng lách, đánh võng, vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã bị bắt giữ, xử lý.

Đáng chú ý, rất nhiều trường hợp vi phạm chưa đủ 16 tuổi, còn đang học tại các trường học trên địa bàn nhưng đã nhiều lần tái phạm.

leftcenterrightdel
Công an TP Hạ Long đã xử lý 200 trường hợp đi xe bốc đầu, lạng lách, đánh võng. 

Đại úy Phạm Hữu Minh, Đội CSGT&TT, Công an TP Hạ Long cho biết: Các em học sinh quay clip đăng lên mạng xã hội để câu like, câu veiw tạo các hiện tượng mạng, nhằm tạo ảnh hưởng nhất định trong các trường học.

“Bố mẹ học sinh còn bao che, nuông chiều, mua xe cho các em quá sớm cho nên gây ra không ít khó khăn trong quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng”- Đại úy Phạm Hữu Minh nói.

Để ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, góp phần đảm bảo trật tự ATGT, Trung tá Lê Văn Tuyền, Phó Đội trưởng Đội CSGT&TT, Công an TP Hạ Long cho biết: Điều khiển xe mô tô bằng 1 bánh, lạng lách, đánh võng là hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ , tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT. Những hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, mỗi gia đình cần quan tâm giáo dục, quản lý con em mình tốt hơn, tránh các hành vi vi phạm tương tự, bởi khi lái xe chạy nhanh, lạng lách đánh võng, TNGT xảy ra luôn có hậu quả rất nghiêm trọng…

Khánh An