leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  Quảng Ninh, Cao Tường Huy phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Đỗ Phương.

Ngày 31/10, TP Uông Bí và thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã phát động "Chiến dịch cao điểm 150 ngày đêm" hoàn thành GPMB,  nhằm tạo mặt bằng sạch, triển khai Dự án đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều.

Trước đó (ngày 28/10), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và các sở ngành liên quan, cùng các địa phương đã tiến hành kiểm tra công tác GPMB tuyến đường giao thông ven sông quan trọng này.

Tuyến đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều có chiều dài 41,2km (đoạn qua thị xã Quảng Yên dài 1km, TP Uông Bí là 13,67km và thị xã Đông Triều là 26,53km), quy mô 6 làn xe, tiêu chuẩn đường cấp II đối với tuyến chính và 2 làn xe đường cấp III đối với đường song hành 2 bên, đường gom chạy hai chiều.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 9.400 tỉ đồng, điểm đầu tại Km4+800 đường tỉnh 338, đấu nối vào tuyến đường Khu công nghiệp Amata, điểm cuối giao cắt với QL 18 tại khu vực cổng tỉnh Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
Đại diện các đơn vị liên quan của thị xã Đông Triều ký kết Chương trình phối hợp, triển khai "Chiến dịch cao điểm 150 ngày đêm” GPMB đường ven sông. Ảnh: Đỗ Phương.

Để triển khai dự án, Quảng Ninh sẽ thực hiện GPMB, thu hồi hơn 400ha diện tích đất, ảnh hưởng đến gần 3.500 hộ dân thuộc thị xã Quảng Yên, TP Uông Bí và thị xã Đông Triều. Trong đó, thị xã Đông Triều có diện tích GPMB lớn nhất với gần 280ha đất phải thu hồi, ảnh hưởng đến 2.842 hộ dân; TP Uông Bí thực hiện thu hồi 145,5 ha, liên quan đến 509 hộ dân. Diện tích còn lại thuộc thị xã Quảng Yên, liên quan đến hơn 100 hộ dân (đến nay, thị xã Quảng Yên đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB).

Tại lễ phát động, lãnh đạo TP Uông Bí và thị xã Đông Triều đều bày tỏ quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo công tác GPMB. Theo đó, địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo GPMB do trực tiếp các đồng chí lãnh đạo đứng đầu địa phương là Trưởng ban; thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm đối với từng khu vực cụ thể; thành lập các tổ công tác, bám sát địa bàn để kịp thời vận động, hỗ trợ và giải quyết những vướng mắc phát sinh.

Cả 2 địa phương đều đặt mục tiêu hoàn thành thu hồi đất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản; hoàn tất quy trình thu hồi các loại đất khác và cơ bản triển khai thi công xây dựng khu tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; hoàn thành 50% diện tích mặt bằng triển khai Đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều trong năm 2021 và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án trong Quý I/2022.

leftcenterrightdel
Đại diện các hộ dân TP Uông Bí có đất trong diện ảnh hưởng ký cam kết bàn giao sớm mặt bằng. Ảnh: Đỗ Phương. 

Phát biểu tại lễ phát động “Chiến dịch cao điểm 150 ngày đêm” GPMB đường ven sông của TP Uông Bí và thị xã Đông Triều, ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá cao sự quyết tâm của TP Uông Bí và thị xã Đông Triều, sự đồng thuận, hỗ trợ của nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Với tư duy, khát vọng đổi mới của Quảng Ninh, thời gian qua tỉnh đã có nhiều ý tưởng phát triển đột phá, dành sự quan tâm lớn cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhiều công trình dự án giao thông có quy mô lớn, quan trọng trên địa bàn đã được đầu tư xây dựng, từng bước hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển liên kết vùng để phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án Đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều là công trình động lực mới, có vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông đối ngoại, đối nội, đồng thời là trục phát triển không gian, kết nối các đô thị quan trọng trên hành lang kinh tế phía Tây của tỉnh Quảng Ninh. Bên cạnh đó, sẽ đánh thức tiềm năng, lợi thế to lớn mà mỗi địa phương đang sở hữu, giữ vai trò động lực, hạt nhân mới thúc đẩy tăng trưởng phía Tây cũng như hạt nhân đô thị Hạ Long; tạo động lực thúc đẩy sự phát triển, tăng sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư... Vì thế, dự án đã nhận được sự quan tâm của nhân dân, các nhà đầu tư và các đồng chí lãnh đạo trung ương.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Lễ phát động " Chiến dịch 150 ngày đêm". 

Ông Cao Tường Huy đề nghị lấy kinh nghiệm từ Chiến dịch “30 ngày đêm” hoàn thành công tác GPMB dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái để tổ chức triển khai. Trong đó, quan điểm triển khai là “ý Đảng hợp lòng dân” để đạt được mục tiêu lớn. Vì thế, cần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân, sự ủng hộ của nhân dân để nhân dân tự nguyện bàn giao mặt bằng sớm.

Ngay sau lễ phát động, đại diện các đơn vị liên quan đã ký kết chương trình phối hợp, triển khai “Chiến dịch cao điểm 150 ngày đêm” GPMB đường ven sông. Đại diện các hộ dân có đất trong diện ảnh hưởng ký cam kết bàn giao sớm mặt bằng.

Hoàng Hưng