leftcenterrightdel
Đồng chí Đặng Đình Vang – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại Lễ bế giảng khóa học.

Thực hiện Nghị quyết số 89-NQ/BCSĐ ngày 9/11/2020 của Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Quảng Ninh về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đối với cán bộ, công chức trẻ ngành KSND tỉnh Quảng Ninh năm 2021 và các năm tiếp theo, VKSND tỉnh Quảng Ninh không ngừng đổi mới, đa dạng hóa công tác đào tạo cán bộ, Kiểm sát viên.

leftcenterrightdel
Ông Lê Chí Linh - Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Kế toán Hạ Long phát biểu tại Lễ bế giảng khoá học. 

Đối mặt với những thách thức trong công tác giữ vững trật tự, trị an trên địa bàn, khi tình hình tội phạm đang  gia tăng cả về số vụ và tính chất, mức độ, thủ đoạn phạm tội. Nhận thức "mặt trái" của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,  sẽ hình thành loại tội phạm công nghệ cao, trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời "đi tắt đón đầu", chủ động phối hợp với Công ty TNHH Đào tạo và Dịch vụ Kế toán Hạ Long tổ chức thành công Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán, định giá, đấu thầu, đối với các cán bộ, Kiểm sát viên, Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Viện hai cấp ngành Kiểm sát Quảng Ninh. Khoá học đã được nghe các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực trên trực tiếp giảng dạy. 

leftcenterrightdel
 Phó Giáo sư – Tiến sỹ Lê Thị Hòa, trực tiếp truyền đạt kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp tỉnh Quảng Ninh.

Từ ngày 10/7/2021 đến ngày 24/10/2021, các giảng viên đã truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Kiến thức cơ bản về nghiệp vụ kế toán, tài chính, ngân hàng, thuế, chứng khoán; Nghiệp vụ cơ bản về kiểm toán; Kiến thức cơ bản về đấu thầu; Kiến thức cơ bản về thẩm định giá; Kinh nghiệm giải quyết các vụ án thuộc nhóm tội phạm kinh tế và các vụ án trong lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại.

Mục tiêu khóa học đặt ra là 100% cán bộ, Kiểm sát viên, Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Viện được đào tạo đều có khả năng nhận diện những vi phạm điển hình trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, định giá, đấu thầu, tiến tới đảm bảo chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự mà đối tượng phạm tội đều là những doanh nghiệp, cá nhân có chuyên môn cao, phương thức, thủ đoạn phạm tội phức tạp và tinh vi.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đặng Đình Vang - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh trao Chứng chỉ cho các học viên. 

Tại Lễ bế giảng khóa học, đồng chí Đặng Đình Vang – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh đã nhấn mạnh tính chất, vai trò quan trọng của việc đa dạng hóa công tác đào tạo cán bộ, cả về phương thức lẫn phương diện đào tạo, kịp thời đáp ứng yêu cầu của đất nước trong tình hình mới, đồng thời ghi nhận, biểu dương những cán bộ, Kiểm sát viên, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Phòng đã có tinh thần học tập chuyên cần, chịu khó  học hỏi, đặc biệt là những học viên phải di chuyển hàng tuần từ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo về Hội trường VKSND TP Hạ Long để theo học trong thời gian suốt 3 tháng vừa qua. Tại buổi lễ, các học viên đã được Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh Đặng Đình Vang trao Chứng chỉ đã hoàn thành khóa học.

Đây là một trong những biện pháp, cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa trong công tác đào tạo cán bộ, Kiểm sát viên của VKSND tỉnh Quảng Ninh, cả về phương thức và phương diện đào tạo, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, cơ bản đáp ứng được nhu cầu, xu thế phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Công Hiến