Theo đó, qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 788 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; xử phạt hành chính 240.230.000 đồng, tạm giữ 19 phương tiện, 80 giấy tờ, tước 21 giấy phép lái xe; kiểm tra, phát hiện xử lý 42 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa, xử phạt hành chính 3.375.000 đồng.

Các Tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 30 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 4 phương tiện, 5 bộ giấy tờ, phạt tại chỗ 10 trường hợp. Phát hiện 2 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bàn giao cho các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Lực lượng Cảnh sát cơ động huy động 37 tổ công tác với 148 lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm; xử phạt vi phạm Luật giao thông đường bộ 13 trường hợp với số tiền 3.250.000 đồng. Phát hiện 1 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bàn giao cho các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Trong ngày 21/11, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 2 người chết do người điều khiển phương tiện (xe mô tô) tự gây tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình và xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Cùng với đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố tiếp nhận, xử lý tin liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy gồm: Tổng đài 113 tiếp nhận 49 tin liên quan an ninh trật tự, điều động 49 lượt phương tiện cùng 196 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết. 

leftcenterrightdel
CSGT - Công an TP Hà Nội kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm giao thông. (Ảnh minh hoạ - Phạm Đông)

Đáng chú ý, hồi 20h48' ngày 20/11/2021, Tổng đài 114 - Trung tâm thông tin chỉ huy tiếp nhận thông tin xảy ra 1 vụ cháy nhà dân tại phòng 1507, tầng 15 tòa C8 Time City, quận Hai Bà Trưng. Trung tâm đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; sau 30 phút đám cháy được dập tắt; diện tích đám cháy khoảng 15m, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Ngoài ra, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Công an phường Phú Lãm, quận Hà Đông vừa bắt giữ 2 đối tượng tạt sơn vào nhà người khác để ép trả nợ.

Nội dung vụ việc thể hiện, anh L.T.L (SN 1972, trú tại: quận Thanh Xuân, Hà Nội) quen với anh Đ.V.T (SN 1975, cư trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông) từ khoảng năm 2017. Trong thời gian quen nhau, anh Đ.V.T nợ anh L.T.L 700 triệu đồng. Anh L.T.L nhiều lần yêu cầu anh Đ.V.T trả tiền nhưng anh Đ.V.T chỉ hứa hẹn mà chưa trả tiền cho anh L.T.L.

Tháng 1/2021, do cần tiền, anh L.T.L tiếp tục đòi tiền anh Đ.V.T nhưng anh Đ.V.T vẫn hứa hẹn nên anh L.T.L gọi điện thoại cho Đỗ Chí Hiếu (SN 1982, nơi cư trú: số 49B Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để nhờ Hiếu đòi nợ anh Đ.V.T. 

Ngày 10/11, Hiếu mua 3 hộp sơn chống rỉ, rủ Quách Nam Anh, (SN 1995, cư trú: 38D Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) cùng đi hất sơn vào quán Cafe Home của anh Đ.V.T, tại Phú Lãm, Hà Đông. Tối ngày 13/11, 2 đối tượng tiếp tục hất 5 hộp sơn vào quán Cafe của anh Đ.V.T.

Ngày 11/11, anh Đ.V.T đã đến Công an phường Phú Lãm trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Công an phường Phú Lãm đã tổ chức lực lượng mật phục, xác minh truy xét đối tượng. Đến ngày 14/11/2021 bắt được Đỗ Chí Hiếu và Quách Nam Anh. 

Tại Cơ quan Công an, Đỗ Chí Hiếu và Quách Nam Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện, Công an phường Phú Lãm đã bàn giao toàn bộ hồ sơ đến Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Hà Đông để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V