Trước đó, ngày 7/6, xuất hiện một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy đi với vận tốc cao, la hét xung quanh một số tuyến phố khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Một trong số những phương tiện này đã đâm vào người dân đang dừng chờ đèn đỏ ở nút giao thông Hàng Tre - Hàng Thùng, phường Lý Thái Tổ, khiến nạn nhân bị thương nặng. Khi thấy lực lượng Công an, nhóm đối tượng trên đã rẽ ra làm nhiều hướng và bỏ chạy.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng.

Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị tập trung điều tra, xác minh, làm rõ những đối tượng vi phạm.

Qua phân loại, trong 14 đối tượng, đa số đang là học sinh THPT, có đối tượng đã bỏ học từ khá sớm. 2 trong số 14 đối tượng đã có tiền án về các tội danh liên quan đến cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Hiện, Công an quận Hoàn Kiếm đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

14 người đều trú ở Hà Nội có hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Trần Công Minh (SN 1997, trú tại Thanh Trì); Trương Tiến Quang (SN 2004, trú tại Tây Hồ); Lê Anh Tài (SN 2004, trú tại Tây Hồ); Nguyễn Duy Tuấn (SN 2003, trú tại Thanh Trì); Đoàn Quốc Việt (SN 2003, trú tại Thanh Trì); Dương Văn Đạt (SN 2003, trú tại Tây Hồ); Hoàng Minh Đức (SN 2002, trú tại Hà Đông); Lê Thảo Anh (SN 2002, trú tại Long Biên) đang bị xử án tren 18 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Dương Yến Nhi (SN 2004, trú tại Long Biên); Nguyễn Diễm Quỳnh (SN 2002, trú tại Long Biên); Phạm Chúc An (SN 2005, trú tại Gia Lâm); Nguyễn Khánh Ly (SN 2003, trú tại Hoàng Mai); Nguyễn Yến Chi (SN 2003, trú tại Tây Hồ).

Lưu Ly