Sáng ngày 12/3, nguồn tin của BVPL cho biết, vẫn chưa tìm thấy 2 thuyền viên còn lại của tàu Tuấn Tú 09 bị chìm vào trưa ngày 11/3 ở vùng biển ngoài khơi huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận.

Tàu Tuấn Tú 09/ 7 thuyền viên, xuất phát từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mang theo 800 tấn hàng vật liệu xây dựng, khoảng 1,5 tấn dầu DO.

Khoảng 12h ngày 11/3, khi hành trình trong vùng biển Bình Thuận, cách đảo Phú Quý khoảng 29 hải lý về hướng Tây, tàu bị sóng lớn đánh chìm.

Thông tin sự cố được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp nhận từ Thuyền trưởng tàu cá Bà Rịa - Vũng Tàu  BV 5644 TS lúc 17h cùng ngày.

leftcenterrightdel
 Lực lượng tàu Cảnh sát biển 6007 đưa 2 thuyền viên trên sà lan LA-05923 bị chìm được tàu cá BTh 85372 TS cứu vớt được vào ngày 9/3. Nguồn: CSB.

Sau sự cố, tàu cá BV 5644 TS đang hành nghề trong vùng biển đã vớt được 5 thuyền viên, 2 thuyền viên khác mất tích.

Cũng theo nguồn tin, đến sáng 12/3, vẫn chưa tìm thấy 2 thuyền viên mất tích của sà lan LA 09523 (Công ty Đức Phú Thịnh, Long An) bị sóng đánh chìm ở ngoài khơi vùng biển Phú Quý chiều ngày 8/3.

Hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tổ chức các hoạt động tìm kiếm tại vùng biển trong khu vực.

Về nguy cơ sự cố tràn dầu từ tàu Tuấn Tú 09, nguồn tin cho biết, khai báo từ chủ tàu nói, tại thời điểm tàu bị sự cố, lượng dầu còn lại không nhiều, khoảng 1,5 tấn. Trước khi tàu chìm, các van dầu cũng đã được khóa.

H.V