Sáng 10/3, nguồn tin của BVPL cho biết, tàu Xuyên Á 126 bị sự cố vào rạng sáng nay khi đang di chuyển trên vùng biển Bình Thuận, ít có nguy cơ bị chìm.

“Tàu Xuyên Á 126 hiện neo cách bờ 0,5 hải lý, trong vùng nước nông, độ sâu chỉ khoảng 5-8 m, sóng gió không lớn nên ít có khả năng bị chìm.”, nguồn tin cho biết, lưu ý, chủ tàu đã liên hệ với các cơ quan thẩm quyền tại Bình Thuận, thuê thợ lặn và thợ hàn tiến hành khảo sát vị trí sự cố để tiến hành đắp vá vỏ tàu.

Trước đó vào rạng sáng ngày 10/3, khi đang trong hành trình từ Cần Giờ đi Quy Nhơn, qua vùng biển Bình Thuận tại vị trí cách mũi Kê Gà khoảng 2 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu Xuyên Á 126/11 thuyền viên đã bị sự cố vỏ, tàu có nguy cơ bị chìm. Thuyền trưởng phát thông báo đề nghị được cứu nạn khẩn cấp.

leftcenterrightdel
 Tàu Xuyên Á 126 hiện neo đậu gần bờ, bên ngoài mũi Kê Gà, Bình Thuận, trong vùng nước nông, sóng gió không lớn. Ảnh: GM.

Sau khi nhận tin cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận kịp thời điều tàu Superdong tới hiện trường tàu Xuyên Á 126 bị sự cố, tiếp nhận và đưa 11 thuyền viên vào bờ.

Lúc 5h30’ sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Thanh Hải đã tổ chức tiếp nhận các thuyền viên từ tàu Superdong tại Cảng Phan Thiết, bố trí nơi ăn nghỉ.

Theo nguồn tin, sức khỏe các thuyền viên ổn định. Chủ tàu đã liên hệ để tiếp nhận lại 11 thuyền viên.

Được biết tàu Xuyên Á 126 đang neo đậu phía ngoài mũi Kê Gà, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, trên tàu hiện có 2.600 tấn phân đạm và khoảng 7 tấn dầu DO.

V.H