Sáng nay (10/1), lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã lập biên bản và đang tạm giữ 1 xe đầu kéo chở trên xe một cây "khủng" với nhiều lỗi vi phạm như: quá khổ đường bộ, chở hàng không đúng giấy phép lưu hành đặc biệt và không có giấy phép lái xe.

Trước đó, Đại úy Phan Bảo Trung - Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin: Vào khoảng 19h30 ngày 8/1, đơn vị đang làm nhiệm vụ trên QL1A đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thì phát hiện xe ô tô đầu kéo mang BKS: 43C - 190.38 kéo theo rơ moóc 43R - 021.27 chở một cây “khủng” có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.


 

Qua kiểm tra, tài xế Đinh Công Vinh (SN 1973, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) xuất trình ra giấy phép vận chuyển hàng siêu trường do Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) cấp ngày 27/12/2018. Tuy nhiên, giấy phép không phù hợp với loại hàng hóa được chở trên xe (Giấy phép xe chỉ được chở thiết bị nhà máy nhiệt điện), chiều dài cây cũng vượt 3m so với quy định.

Bước đầu, tài xế khai nhận cây "khủng" này được chở từ Đắk Lắk ra phía Bắc.

Đây không phải lần đầu tiên cây "khủng" ngênh ngang trên Quốc lộ từ Đắk Lắk ra Bắc, "lọt" qua nhiều trạm và tổ tuần tra kiểm soát trên đường của CSGT các tỉnh thành, đến các tỉnh Miền Trung như Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế thì bị phát hiện, xử lý. Trước đó, trong năm 2018 đã có nhiều trường hợp tương tự.

 

 

Nguyễn Cường