leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp.

Chiều 13/3, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và lên phương án cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các đơn vị quân đội, Công an thành phố báo cáo đánh giá về việc chủ động các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cũng như việc xử lý các tình huống khi dịch bệnh xảy ra và lây lan rộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Trong đó, Sở Y tế thành phố Hải Phòng đã dự trù các phương án về tăng số giường bệnh và nhân lực khi xảy ra tình huống xấu là dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Sở Y tế Hải Phòng đã chuẩn bị được khoảng 8.000-10.000 giường từ các bệnh viện tuyến thành phố và khoảng 200 máy thở.

leftcenterrightdel
 Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, Phạm Thu Xanh báo cáo tại cuộc họp.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho biết sẽ triển khai phương án bệnh viện dã chiến tại BV Kiến An. Khi đó, các bệnh nhân đang điều trị tại BV Kiến An sẽ chuyển về các bệnh viện, trung tâm y tế 5 quận huyện phía Tây Nam thành phố để tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị điều trị cho số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19... 

Lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đã phát biểu ý kiến về việc dự trù các phương án về cung ứng lương thực, thực phẩm, mặt hàng cần thiết tại các vùng xảy ra dịch phải phong tỏa, cách ly...

leftcenterrightdel
Hôm qua (12/3), HĐND thành phố Hải Phòng thông qua chủ trương dành 1.000 tỉ đồng để chống dịch.

Tại cuộc họp trực tuyến, đại diện lãnh đạo quận, huyện: Lê Chân, Thủy Nguyên, Cát Hải, Đồ Sơn... báo cáo việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai tăng cường các giải pháp phòng, chống... 

Với tinh thần phòng dịch như đánh giặc, Bí Thư Thành ủy Lê Văn Thành giao nhiệm vụ: Các địa phương có trường hợp dương tính, ca nhiễm lây lan rộng thì Bí thư, Chủ tịch huyện chịu trách nhiệm trước Bí thư Thành ủy; khi dịch đến địa bàn thì phải chủ động các giải pháp không cho lây lan rộng, dẫn đến việc mất kiểm soát dịch, không thể triển khai được việc điều trị cách ly.

Lãnh đạo các địa phương tổ chức họp dân để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, để nhân dân chủ động phòng ngừa hiệu quả, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố...

Hoàng Hưng