Chiều ngày 26/8, tại thao trường Alabino ngoại ô Moscow, Nga, kíp xe số 2 Đội tuyển đua xe tăng Việt Nam đã hoàn thành thi đấu vòng loại, vòng thi đấu đơn Giải đua xe tăng hành tiến (Tank Biathlon) tại Hội thao Quân sự quốc tế 2021 (Army Games 2021), hạ 4/5 mục tiêu, thời gian về đích là 31 phút 42 giây.

Trước đó ngày 23/8, kíp xe số 1 Đội tuyển đua xe tăng Việt Nam hoàn thành phần thi với thành tích 24 phút 58 giây, về nhì sau đội Mông Cổ và hạ 5/5 mục tiêu.

Tổng kết kết quả vào ngày 25/8, sau 3 ngày thi đấu chính thức, đoàn QĐND Việt Nam đã có 13/17 đội chính thức thi đấu, tạm thời đứng vị trí thứ 8 trên tổng số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Army Games 2021, trong đó thành công nhất là nội dung thi “Cúp biển”.

leftcenterrightdel
Kíp xe số hai Đội tuyển đua xe tăng Việt Nam thi đấu vòng loại chiều ngày 26/8. Ảnh cắt từ clip, nguồn: Sputnik. 

Theo kết quả công bố chính thức của Tổ trọng tài ngày 25/8, đội tuyển Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất ở nội dung bắn pháo đối hải AK 176 môn thi “Cúp biển” ở thành phố Vladivostok, Nga. Đội tuyển chủ nhà và Trung Quốc lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3.

Thượng tá Hoàng Anh, Thuyền trưởng Tàu 016-Quang Trung- Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân, cho biết, kết quả thi đấu đã phản ánh đúng kết quả công tác huấn luyện thường xuyên của đơn vị và kết quả luyện tập trong nước, cũng như tại Nga vừa qua.

Bắn pháo AK 176 dược đánh giá là nội dung khó nhất trong 5 nội dung thi đấu của môn thi “Cúp biển” vì bắn ở chế độ cơ bản, khoảng cách xa, phụ thuộc nhiều vào khả năng đồng bộ của pháo-radar. Trong khi đó, thời điểm thi đấu, điều kiện thời tiết bất lợi, trời mù gây hạn chế tầm nhìn và sóng cấp 5-6.

leftcenterrightdel
Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội chủ nhà và đội Trung Quốc, giành vị trí thứ nhất ở nội dung bắn pháo đối hải AK 176 môn thi “Cúp biển”. Ảnh: QĐND. 

Đại úy Phạm Ngọc Đạt, Chỉ huy hỏa lực, Trưởng ngành Pháo-Tên lửa Tàu 016, cho biết pháo và radar đồng bộ tốt, radar bám mục tiêu chính xác, cùng với kíp trắc thủ được huấn luyện thành thục, có nhiều kinh nghiệm, các vị trí phối hợp hiệp đồng hiệu quả, nên mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi, kíp bắn đã hoàn thành tốt bài bắn.

Tại thao trường tỉnh Tyumen, Nga, đội tuyển Công binh QĐND Việt Nam cũng đã có phần thể hiện xuất sắc tại vòng loại cuộc thi “Lộ trình an toàn”.

Theo kết quả bốc thăm chia đợt thi đấu, đội tuyển Công binh QĐND Việt Nam tranh tài ở đợt thứ 2, cùng với các đội tuyển đến từ Ai Cập, Ấn Độ và Venezuela. Với kết quả hoàn thành bài thi trong 51 phút 40 giây, xếp đầu tiên trong đợt thi thứ hai, giành suất chung kết, dự kiến diễn ra sáng 29/8 tới.

leftcenterrightdel
Tàu 016-Quang Trung- Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tham gia môn thi "Cúp biển". Ảnh: Sputnik. 

Tại thao trường Korla ở Tân Cương, Trung Quốc, đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam đã thi đấu giai đoạn đầu tiên mang tên kíp đơn của cuộc thi “Môi trường an toàn”.

Theo kết quả bốc thăm, kíp xe số 1 của đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam thi đấu ở lượt thứ 2 với đội tuyển Trung Quốc. Kíp xe số 2 thi đấu ở lượt thứ 4 cùng với đội tuyển Belarus.

Trong hai lượt thi đấu, các vận động viên đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam đã thi đấu hết mình, kết thúc phần thi với kết quả khá tốt. Tại các điểm vượt vật cản của xe trinh sát NBC và vượt vật cản cá nhân, các thành viên đội tuyển đều hoàn thành nhiệm vụ và ít bị trọng tài hiện trường bắt lỗi phạm quy.

Theo kế hoạch, ngày 29/8 tới, đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu thứ 2 với phần thi bắn súng. Tiếp theo, ngày 31/8, đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam sẽ bước vào ngày thi đấu thứ 3 với phần thi tiếp sức và đây cũng là phần thi cuối cùng của nội dung “Môi trường an toàn”.

Huy Anh/Sputnik