Đại hội nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban Thư ký Chi hội có đủ năng lực, phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo Chi hội.

Nhà báo Nguyễn Văn Thắng, Đảng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Nhà báo Vũ Mạnh Hà, Trần Trân Định; đại diện các phòng, đoàn thể, cùng toàn thể hội viên thuộc Chi hội Nhà báo Báo Bảo vệ pháp luật .

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội. 

Vượt qua nhiều khó khăn, đạt  thành tích

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Chi hội nhà báo Báo Bảo vệ pháp luật đã nỗ lực, đoàn kết thực hiện tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng uỷ, Ban Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các hội viên đã chấp hành nghiêm túc tôn chỉ, mục đích của Báo Bảo vệ pháp luật trong quá trình tác nghiệp, hoạt động nghiệp vụ báo chí. Vì vậy, không có hội viên nào vi phạm đạo đức nghề báo phải xử lý kỷ luật; không có hội viên nào bị đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến các tin, bài thông tin sai sự thật hoặc có phản ánh gây nhũng nhiễu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhiệm kỳ Chi hội nhà báo Báo Bảo vệ pháp luật (2020 -2023) bắt đầu từ tháng 11/2020. Đây là thời điểm dịch bệnh COVID - 19 diễn ra phức tập, ảnh hưởng đến hoạt động chung. Vì vậy, hoạt động của Chi hội cũng gặp nhiều hạn chế. Tuy nhiên, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, Chi hội Nhà báo Bảo vệ pháp luật đã hưởng ứng tích cực và đạt một số kết quả nổi bật:

Tham gia Hội báo toàn quốc năm 2021, 2022, Chi hội nhà báo Bảo vệ pháp luật đã tổ chức gian trưng bày với các ấn phẩm thuộc loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình kiểm sát. Tại các Hội báo toàn quốc, Báo Bảo vệ pháp luật vinh dự nhận Giải B Giải thưởng Bìa Báo Tết ấn tượng năm 2021, 2022.

Năm 2023, Chi hội Nhà báo đã phối hợp thực hiện, tuyển chọn gửi 3 tác phẩm của hội viên dự Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất. Kết quả, Báo Bảo vệ pháp luật vinh dự giành Giải B với loạt bài 3 kỳ “Những kỳ họp bất thường để đất nước ổn định và phát triển” của nhóm tác giả là hội viên Chi hội nhà báo: Vũ Văn Phương, Bùi Văn Tiến, Vũ Quang Cảnh, Nguyễn Đại Lánh, Lê Văn Sử, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Chính Cương..

Tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII - năm 2022, Chi hội Nhà báo Bảo vệ pháp luật có 2 tác phẩm đạt Giải, trong đó có 1 tác phẩm đạt giải C với bài 4 kỳ: “Tự chuyển hoá” trong các đại án của nhóm tác giả Hồ Thị Kim Thoan (Hà An), Trần Thị Tâm (Hà Nhân) và 1 tác phẩm đạt giải Khuyến khích với loạt 5 kỳ: “Ma thuật” trong mua sắm thiết bị dạy và học ở Hà Tĩnh của tác giả Bùi Văn Tiến (Bùi Tiến).

leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Và mới đây, tại Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư – năm 2023, Chi hội Nhà báo Bảo vệ pháp luật có 3 tác phẩm đạt giải; trong đó: Loạt bài 5 kỳ Vụ phá rừng tự nhiên ở Bắc Kạn của phóng viên Hồng Nguyên đạt giải A; Loạt bài điều tra về “Vụ vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng ở Gia Lai” của phóng viên Xuân Nha đạt Giải B và loạt 3 kỳ chuyên luận “Nhận diện “nhóm lợi ích” trong đấu thầu và một số đề xuất, kiến nghị của nhóm phóng viên Hoàng Long, Bùi Tiến, Văn Tình, Vũ Phương, Vũ Cảnh, đạt giải Khuyến khích.

Hiện, Chi hội Báo Bảo vệ pháp luật đã gửi các tác phẩm chất lượng cao dự Giải Búa liềm vàng và Giải Diên Hồng lần thứ 2; Đồng thời, xây dựng các kế hoạch triển khai các đề tài dự Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII.

Năm 2022, Chương trình chuyên biệt “Truyền hình Kiểm sát nhân dân” đạt Giải Bạc; Phát thanh viên, dẫn chương trình đạt Giải C tại Hội thi liên hoan Truyền hình, Phát thanh Công an nhân dân lần thứ XIII; 1 tác phẩm báo chí được tằng Bằng khen của Bộ Công an. Phóng viên của Báo BVPL đã đạt Giải A - Giải báo chí Dấu ấn thị trường, do Bộ Công thương tổ chức, trao giải năm 2022; Giải C - Giải báo chí “65 năm Bác Hồ với Hà Tĩnh - Hà Tĩnh làm theo lời Bác” (1957-2022) do Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức; Giải C - Giải báo chí Trần Phú năm 2021; Giải khuyến khích Giải báo chí TP Đà Nẵng năm 2021 (trao giải năm 2022).

Trước đó, tại Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát và Bản lĩnh Kiểm sát viên” do VKSND tối cao tổ chức, nhân kỷ niệm 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960- 26/7/2020), nhiều hội viên Báo Bảo vệ pháp luật đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ghi nhận những kết quả, đóng góp tích cực của Chi hội Nhà báo Bảo vệ pháp luật trong thời gian qua, tại Lễ Kỷ niệm 20 năm (2002- 2022) thành lập, Chi hội nhà báo vinh dự được tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam về những thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ và công tác hội…: Nhiều tác giả, nhóm tác giả là hội viên Chi hội nhà báo được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen, do đạt giải thưởng cao tại các Giải Báo chí toàn quốc.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã kết nạp mới 15 hội viên, nâng số lượng hội viên Chi hội nhà báo Báo Bảo vệ pháp luật lên tổng số 52 hội viên.

Chi hội nhà báo đã hoàn thiện thủ tục và đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cho 11 hội viên đủ điều kiện theo quy định và tặng đặc cách 1 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chí cho một Lãnh đạo VKSND tối cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, nhà báo Nguyễn Văn Thắng, Đảng uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo BVPL biểu dương những kết quả Chi hội đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thư ký chi hội với các hội viên trong việc triển khai các kế hoạch, đề tài tác phẩm tham dự các Giải Báo chí toàn quốc thời gian qua.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2026, Tổng Biên tập Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: Ban Thư ký Chi hội cần nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, tính chất nghề nghiệp của chi hội trong hoạt động báo chí. Từ đó, góp phần động viên các hội viên tiếp tục sáng tạo, dấn thân để có những tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao hơn nữa. Bám sát các Nghị quyết, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương; hướng dẫn nghề nghiệp và Quy định đạo đức người làm báo của Hội Nhà báo Việt Nam; các chương trình, kế hoạch hàng năm của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật hàng năm...để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Các hội viên bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội nhà báo Báo Bảo vệ pháp luật nhiệm kỳ 2023 - 2026.

Đồng thời, đề nghị Ban Thư ký Chi hội thời gian tới, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; là trụ cột của đổi mới sáng tạo tác phẩm báo chí, tạo đột phá, nâng cao chất lượng các tác phẩm, ấn phẩm của Báo Bảo vệ pháp luật, phấn đấu đạt nhiều giải báo chí hơn nữa. Bên cạnh đó, Ban Thư ký cần quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; 

Tham mưu Ban Biên tập  thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng hội viên, nhất là các kiến thức, kỹ năng làm báo đa phương tiện trong Tòa soạn hội tụ, làm chủ các phương tiện tác nghiệp báo chí hiện đại. Đặc biệt, các hội viên phải luôn  giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong tác nghiệp, rèn luyện đạo đức người làm báo trước những cạm bẫy, cám dỗ. "Đạt được thành tích đã khó, giữ được thành tích còn khó hơn nhiều. Các nhà báo, hội viên không được ngủ quên trên "vòng nguyệt quế", hãy luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Báo Bảo vệ pháp luật và ngành Kiểm sát nhân dân. 

Xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, phát triển bền vững”, Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2026, Chi hội Nhà báo Báo Báo vệ pháp luật xác định trọng tâm hoạt động là góp phần tham mưu Ban Biên tập nâng cao hơn nữa chất lượng nghiệp vụ báo chí  đối với lực lượng phóng viên, biên tập viên. Đồng thời, đổi mới thường xuyên, toàn diện cả nội dung, hình thức các ấn phẩm báo in, báo điện tử, chương trình Truyền hình kiểm sát nhân dân.

Bên cạnh đó, Chi hội chú trọng thực hiện hiệu quả nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, quan tâm bồi dưỡng nâng cao kĩ năng nghiệp vụ cho hội viên, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tác nghiệp báo chí và sản xuất tin, bài, clip, chương trình truyền hình.

Tiếp tục xây dựng Chi hội vững mạnh, là chỗ dựa tinh thần, nơi rèn luyện nhân cách đạo đức cho hội viên, nơi bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội XII của Hội Nhà báo Việt Nam và Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Bảo vệ pháp luật nhiệm kỳ 2023-2026, ra mắt.

Tích cực định hướng các hội viên có nhiều tác phẩm chất lượng cao đăng trên các ấn phẩm báo in và báo điện tử, Truyền hình kiểm sát nhân dân; Xây dựng các tuyến bài viết có chất lượng cao, mang hơi thở cuộc sống để tham gia dự thi Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí về phòng, chống tham nhũng…Phấn đấu đạt 1- 2 giải thưởng tại Giải Báo chí toàn quốc và các giải báo chí  khác.

Quán triệt, triển khai đến các cho hội viên thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí năm 2016 và Quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam. Khuyến khích các hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.

Tích cực tham gia các cuộc thi viết và các hoạt động nghiệp vụ báo chí, các hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ do Hội nhà báo Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương phát động.

7 đồng chí được bầu vào Ban Thư ký nhiệm kỳ 2023 - 2026

Tại Đại hội, các hội viên đã có nhiều tham luận, đóng góp cho Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Bảo vệ pháp luật hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn nữa.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc và dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2023-2026 gồm 7 đồng chí, do nhà báo Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng biên tập, làm Thư ký Chi hội và 6 ủy viên.  

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật tặng hoa tri ân Ban Thư ký nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Tin: Minh Hiếu. Ảnh: Trần Tùng