Tham dự Đại hội có đại diện Đảng ủy VKSND tối cao cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Báo cáo của Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao cho thấy, hiện nay Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao có 193 công chức, người lao động trong đó có 147 đảng viên (chiếm 76,16%), sinh hoạt tại 10 Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan điều tra luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội.

Tập thể đơn vị luôn phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao; các đồng chí lãnh đạo, ủy viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhằm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II đã đề ra.

Cùng với đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ giải pháp và các khâu đột phá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, như: Đổi mới công tác phát hiện, khởi tố điều tra tội phạm thuộc thẩm quyền; chủ động thu thập nguồn tin về tội phạm thông qua hoạt động bám sát địa bàn; đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện cơ bản việc xây dựng thể chế về công tác điều tra; tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm điều tra…

Kết quả, trong 5 năm qua (2015-2019) tổng số đã tiếp nhận, thu thập 8.424 thông tin về tội phạm, xử lý đạt 98,5%; thụ lý 712 tố giác, kết thúc kiểm tra, xác minh đạt 96,3%; khởi tố, thụ lý điều tra 188 vụ/189 bị can, kết thúc điều tra đạt 88,8%... Số lượng án khởi tố năm sau cao hơn năm trước; chất lượng điều tra ngày càng nâng lên, không có trường hợp nào bị đình chỉ điều tra vì bị can không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội.

Với những kết quả đó, năm 2016, Cơ quan điều tra VKSND tối cao được Chủ tịch nước tặng “Huân chương Lao động hạng Ba” và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 năm liền (2016, 2017, 2018, 2019) Đảng bộ Cơ quan điều tra được xét công nhận là tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”, 5 năm liền đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã nỗ lực, cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng bộ Cơ quan điều tra trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm giúp cho đảng viên, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng; kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, đồng thuận; xây dựng uy tín, hình ảnh đơn vị ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị Đảng ủy Cơ quan điều tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, ngành Kiểm sát giao cho. Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm theo thẩm quyền, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn và đổi mới bộ máy tổ chức của đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Cơ quan điều tra VKSND tối cao, phấn đấu trở thành công cụ sắc bén, có hiệu quả phục vụ đắc lực chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND.

Mặt khác, Đảng bộ tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên; làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục rèn luyện đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tăng cường công tác dân vận, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và các tổ chức đoàn thể vững mạnh…

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tin tưởng, phát huy những thành tích của nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và toàn thể đảng viên, công chức đơn vị sẽ quyết tâm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu của Ngành trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật hơn trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đồng chí. Đồng thời, nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan điều tra VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng tiến hành bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao, đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao. 

Đắc Thái