Những năm qua, VKSQS khu vực 43 đã phấn đấu, hoàn thành tốt tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu được đề ra trong kế hoạch. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị luôn được duy trì và đẩy mạnh.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã trang bị cho cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, chiến sĩ, người lao động kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy trong toàn quân; để pháp luật đi vào cuộc sống và mọi hoạt động của bộ đội; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành vi, ứng xử của bộ đội trong các nghĩa vụ, các mối quan hệ công tác, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của Quân đội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh tuyên truyền tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, VKSQS khu vực 43 đã thực hiện nghiêm kế hoạch của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu, ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng VKSQS Trung ương; tích cực, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Bộ chỉ huy quân sự hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, trong việc xây dựng các chuyên đề lên lớp, giảng bài cho bộ đội. 

Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tập trung nghiên cứu, xây dựng được 6 chuyên đề, trực tiếp lên lớp được 12 giờ/ 966 lượt người tham gia gồm: Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; hạ sỹ quan, chiến sĩ và cán bộ lớp đối tượng 3. Với các chuyên đề: Luật Quốc Phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Nội dung cơ bản của Luật Phòng thủ dân sự năm 2023... Với hình thức, cách thức tiến hành đổi mới, bảo đảm phong phú, sinh động, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng lên lớp; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh tuyên truyền tại Trung đoàn 996.

Qua đó, góp phần giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ ý thức thượng tôn hiến pháp và pháp luật; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội được nâng lên, rèn luyện thói quen và hành vi tuân thủ pháp luật được nâng cao; ý thức chấp hành pháp luật của bộ đội có chuyển biến tích cực; tình hình vi phạm pháp luật, kỷ luật trên địa bàn có chiều hướng ngày càng giảm.

Đặc biệt, tại các buổi chuyên đề, báo cáo viên đã chủ động lồng ghép, tuyên truyền sâu rộng về chức năng và nhiệm vụ của Viện kiểm sát các cấp; về vị trí và vai trò của Viện kiểm sát; về vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Qua đó, làm nổi bật hình ảnh của người cán bộ, Kiểm sát viên, thấy rõ được chức năng và nhiệm vụ của Ngành kiểm sát. Phối hợp tốt với Tòa án quân sự cùng cấp mở các phiên tòa xét xử lưu động, nhằm mục đích răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ cũng như người dân trên địa bàn. 

Thượng úy Nguyễn Hoàng Thái