leftcenterrightdel
 Đại úy Lường Văn Thum - Phó viện trưởng VKSQS khu vực 23 phát biểu tại buổi tuyên truyền.

Buổi tuyên truyền có sự tham gia của đồng chí Đại úy Lường Văn Thum - Phó viện trưởng VKSQS khu vực 23 và đồng chí Trung tá Đặng Văn Luận - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Điện Biên cùng 190 sĩ quan, chiến sĩ, dân quân tự vệ, hạ sĩ quan- binh sĩ. 

Tại buổi tuyên truyền có nhiều chuyên đề mang ý nghĩa thiết thực như VKSQS 60 năm và phát triển; chuyên đề một số quy định Luật giao thông đường bộ 2008; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. 

leftcenterrightdel
Thiếu tá Hoàng Mạnh Hùng- Kiểm sát viên Viện KSQS khu vực 23 quán triệt các nội dung tại buổi tuyên truyền. 

Trung tá Đặng Văn Luận - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Điện Biên chia sẻ: "Mặc dù trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng phát huy tinh thần không ngại khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được phân công, đơn vị đã chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ tuyên truyền.

Quá trình tuyên truyền, các tuyên truyền viên đã sử dụng nhiều phương pháp, nhấn mạnh, đi sâu nhằm phân tích làm rõ nhiều nội dung được pháp luật quy định, sử dụng hình ảnh đi kèm với việc lấy ví dụ để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có cái nhìn rõ nét, nắm và hiểu hơn các quy định của pháp luật hiện nay khi tham gia giao thông".

leftcenterrightdel
Các sỹ quan, chiến sĩ tham dự buổi tuyên truyền.

Thông qua công tác tuyên truyền không chỉ làm cơ sở cho việc nâng cao nhận thức, ý thức của mỗi cá nhân mà còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tội phạm, vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội đặc biệt tai nạn giao thông trên địa bàn. 

Văn Thái