Theo đó, tại Quyết định số 311/QĐ-VKSTC, Viện trưởng VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho đồng chí Bùi Thị Hồng Anh, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Kiểm sát viên trung cấp, VKSND Thành phố Hà Nội do đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc giải quyết vụ án Lê Đình Công cùng đồng phạm phạm tội giết người, chống người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2020, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. 29 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ". Trong đó, có 25 người bị xét xử về tội "Giết người". 

leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên xét xử vụ án "Giết người", "Chống người thi hành công vụ" tại Đồng Tâm, Mỹ Đức. (ảnh minh hoạ: TTXVN) 
Trong 25 người bị truy tố về tội "Giết người": Lê Đình Công (56 tuổi), Bùi Viết Hiểu (77 tuổi), Nguyễn Văn Tuyển (Tuyển "Cụt", 46 tuổi), Nguyễn Quốc Tiến (Tiến "Mạ", 40 tuổi) cùng Lê Đình Kình có vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp giết người. Lê Đình Kình đã chết nên bị đình chỉ điều tra. Ngoài ra, các bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức tích cực.
P.V