VKSND TP Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023 và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng – Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Tại hội nghị, thông qua video clip, VKSND TP Đà Nẵng đã tóm tắt kết quả công tác nổi bật của ngành Kiểm sát Đà Nẵng năm 2022.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: LT)

Trong năm vừa qua, tình hình vi phạm và tội phạm diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng nhưng ngành Kiểm sát TP Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện đạt và vượt 129/130 chỉ tiêu công tác được Quốc hội và Ngành giao. Trong đó,  việc yêu cầu kiểm tra, xác minh tin báo vượt tỉ lệ 0,3%, yêu điều tra vượt 3,9%, tỉ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung đều dưới chỉ tiêu đề ra, đơn vị đã ban hành 171 kiến, kháng nghị  và 29 kháng nghị (tăng 9 kháng nghị), trực tiếp kiểm sát,...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: LT)

VKSND TP Đà Nẵng đã kiểm sát chặt chẽ ngay từ khâu tiếp nhận, xử lý giải quyết tố giác, nguồn tin về tội phạm, kiểm sát việc xử lý, giải quyết 1.841 tin báo/ tổng số 2.070 tin báo đã thụ lý (mới 1.790 tin báo, tăng 249 tin báo so với năm 2021).

Năm vừa qua, về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố và xét xử vụ án hình sự, đơn vị thụ lý điều tra 1.367 vụ/2.398 bị can (thụ lý mới 1.103 vụ/1.841 bị can, tăng 229 vụ/387 bị can so với năm 2021). Đơn vị thụ lý truy tố 971 vụ/1.871 bị can (thụ lý mới 959 vụ/1.795 bị can, tăng 169 vụ/416 bị can so với năm 2021), đã giải quyết 968 vụ/1.863 bị can, tỉ lệ giải quyết đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%.  Cạnh đó, đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đối với 858 vụ/1.625 bị cáo của tòa án cấp sơ thẩm và 177 vụ/ 312 bị cáo của tòa án cấp phúc thẩm. Không có trường hợp tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. VKSND hai cấp TP phối hợp với tòa án tổ chức 130 phiên tòa rút kinh nghiệm, đưa ra xét xử 64 vụ án trọng điểm, 44 phiên tòa xét xử lưu động, 76 phiên tòa có trình chiếu tài liệu, chứng cứ,...

leftcenterrightdel
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho VKSND TP Đà Nẵng. (Ảnh: LT)

Công tác hướng dẫn nghiệp vụ cho VKS cấp dưới được quan tâm thông qua việc ban hành kịp thời ban hành văn bản trả lời thỉnh thị, những thông báo rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác.  Đặc biệt, trên cơ sở chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, kịp thời của Thành ủy Đà Nẵng và VKSND tối cao, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tiến hành khởi tố, điều tra truy tố và đưa ra xét xử các vụ án do Ban cán sự Đảng VKSND tối cao, Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy theo dõi chỉ đạo, các vụ, việc được dư luận xã hội quan tâm.

Công tác phối hợp giữa VKSND TP Đà Nẵng, VKSND  cấp cao tại Đà Nẵng và các đơn vị nghiệp vụ của VKSND tối cao đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác việc giải quyết các vụ án, vụ việc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tạo những hạn chế như một số đơn vị có công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành chưa thật sự sâu sát, việc phân công, phân nhiệm chưa hợp lý; công tác thỉnh thị có lúc vẫn còn chưa kịp thời nên dẫn đến có những quan điểm xử lý vụ, việc việc chưa sát với nội dung. Vẫn còn vụ án bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm sửa, hủy có trách nhiệm của đơn vị Viện kiểm sát,...

Hội nghị cũng được nghe ý kiến của các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, thẳng thắn nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế còn gặp phải trong thực hiện công tác của Ngành, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đột phá, các chỉ tiêu công tác trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích VKSND TP Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua.

“Năm 2022, VKSND TP đã phối hợp, tập trung giải quyết tốt những vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phối hợp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng điều tra, truy tố, đưa ra xét xử dứt điểm nhiều vụ án dư luận xã hội quan tâm, đáp ứng hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và yêu cầu đề ra trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Đà Nẵng vinh dự nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2022” do VKSND tối cao trao tặng. (Ảnh: LT)

Kết quả công tác năm 2022 của VKSND TP Đà Nẵng cao hơn năm 2021. Những kết quả đó góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.”,  - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, thời gian đến, VKSND thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp và cải cách tư pháp. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng về chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thu Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: LT)

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp liên ngành, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tập trung phối hợp điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến sử dụng công nghệ cao, ma túy, hoạt động tín dụng đen. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác nghiệp vụ, nâng cao hơn nữa chất lượng tranh tụng,…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: LT)

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của VKSND hai cấp TP Đà Nẵng trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng đề nghị VKSND TP Đà Nẵng trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiến nghị đối với các cơ quan tiến hành kiểm sát, các cơ quan, ban ngành, các cấp trong việc thực thi pháp luật để tăng cường phòng ngừa vi phạm, tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân,... Đặc biệt, quán triệt thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Quảng – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
 Ngành Kiểm sát TP Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện đạt và vượt 129/130 chỉ tiêu công tác được Quốc hội và Ngành giao. (Ảnh: LT)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng. Đồng chí Nguyễn Văn Quang cũng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của VKSND tối cao, lãnh đạo TP Đà Nẵng thời gian qua, tạo điều kiện để ngành Kiểm sát Đà Nẵng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu Viện kiểm sát hai cấp TP Đà Nẵng trong thời gian tới tiếp tục đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian đến, tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội và của Ngành giao.

Đồng thời, xác định năm 2023 là năm đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của VKSND trong giai đoạn hiện nay và tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với những thành tích nổi bật trong năm 2022, VKSND TP Đà Nẵng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đồng thời vinh dự nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2022” do VKSND tối cao trao tặng. Ngoài ra, VKSND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) và Văn phòng tổng hợp – VKSND TP Đà Nẵng được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ”Đơn vị dẫn đầu phong trào Khối của ngành KSND năm 2022”.

 

 


Lê Tâm