Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng do đồng chí Lương Công Tuấn làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có các đồng chí là Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban pháp chế Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng , Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng. Về phía VKSND thành phố có đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, các đồng chí là Phó Viện trưởng, Trưởng đơn vị cấp Phòng VKSND TP Đà Nẵng.

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Văn Bung - Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng đã trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2022.

leftcenterrightdel
 Ban pháp chế Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng tại buổi làm việc với VKSND TP Đà Nẵng. (Ảnh: TV)

Theo đó, trong năm vừa qua, VKSND TP Đà Nẵng đã truy tố 778 vụ/1.444 bị can đều đúng người, đúng tội danh và đúng thời hạn luật định. Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xác định 64 vụ án trọng điểm (tăng 6 vụ so với cùng kỳ năm trước), 5 vụ án theo thủ tục rút gọn, tổ chức 126 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp (tăng 54 phiên tòa), 76 phiên tòa số hóa hồ sơ, trình chiếu tài liệu, chứng cứ (tăng 67 phiên tòa) và 7 phiên tòa xét xử lưu động phục vụ tình hình chính trị tại địa phương.

VKSND TP Đà Nẵng đã hủy bỏ 5 quyết định khởi tố bị can, tiến hành 92 cuộc kiểm sát trực tiếp các hoạt động tư pháp, ban hành 13 kháng nghị hình sự, 12 kháng nghị dân sự, 6 kháng nghị hành chính, 1 kháng nghị thi hành án hình sự, 5 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, 136 kiến nghị đối với các cơ quan tiến hành tố tụng,12 kiến nghị đối với cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh các vi phạm và đề ra các giải pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm, 13 thông báo rút kinh nghiệm giúp hai cấp Kiểm sát TP áp dụng thống nhất các văn bản pháp luật.

Thay mặt VKSND TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng đã báo cáo những nội dung mà các thành viên của Đoàn giám sát chất vấn, qua đó, làm rõ hơn những kết quả nổi bật mà hai cấp Kiểm sát TP Đà Nẵng đạt được thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Văn Quang cũng đề cập đến khó khăn trong công tác thu hồi tài sản đối với các vụ, việc liên quan đến tham nhũng, chức vụ; bất cập khi tổ chức phiên tòa hình sự trực tuyến; khó khăn trong công tác cán bộ trước những đòi hỏi chuyên môn ngày càng cao như hiện nay.

Bên cạnh đó, kinh phí hỗ trợ công tác nghiệp vụ hàng năm do UBND Đà Nẵng cấp cho VKSND TP Đà Nẵng vẫn còn khá hạn hẹp. Qua đó, kiến nghị Ban pháp chế tham mưu Hội đồng nhân dân có sự quan tâm hơn nữa và đề ra các cơ chế phù hợp để sớm tháo gỡ các khó khăn nêu trên, tăng cường hiệu quả hoạt động của VKSND TP Đà nẵng và các cơ quan hữu quan trong thời gian đến, góp phần vào sự phát triển chung của toàn TP.

leftcenterrightdel
 Đoàn giám sát Ban pháp chế Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng. (Ảnh: TV)

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lương Công Tuấn khẳng định chất lượng công tác của VKSND TP Đà Nẵng càng ngày càng có những chuyển biến tích cực, cùng với đó, đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp vào công cuộc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương, bảo vệ nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo cho pháp luật trên địa bàn thành phố được thực thi một cách đồng bộ và nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang - Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của Đoàn giám sát, đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền thành phố, sự phối hợp của các cơ quan liên quan và sự ủng hộ của nhân dân, từ đó, làm động lực phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được ngành cấp trên và đảng bộ, chính quyền thành phố giao phó.

 

Thanh Thủy, Thanh Vân - VKSND TP Đà Nẵng