Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng do đồng chí Lương Công Tuấn – Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng dân nhân TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn.

Thay mặt tập thể lãnh đạo đơn vị, đồng chí Nguyễn Hồng Giang - Viện trưởng VKSND quận Ngũ Hành Sơn đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị trong 10 tháng đầu năm 2022 và một số đề xuất kiến nghị của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 VKSND quận Ngũ Hành Sơn làm việc với Ban pháp chế HĐND TP Đà Nẵng. (Ảnh: VĐ)

Cụ thể, trong thời gian vừa qua, đơn vị đã ban hành 4 kháng nghị, 17 kiến nghị, 13 kết luận sau kiểm sát trực tiếp, phúc tra; xác định 9 vụ án hình sự trọng điểm để nhanh chóng đưa ra xét xử phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Không có trường hợp nào bắt, giữ, khởi tố oan, sai, bỏ lọt tội phạm, đình chỉ vì lý do không phạm tội; Viện Kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội hoặc tuyên khác tội danh Viện Kiểm sát truy tố.

VKSND quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với tòa án quận tổ chức 22 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng tranh tụng, kỹ năng ứng xử của Kiểm sát viên tại phiên tòa đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp. VKSND quận Ngũ Hành Sơn cũng đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như theo dõi diễn biến phiên tòa qua camera; tham gia lấy lời khai, hỏi cung có ghi âm; thường xuyên sử dụng phần mềm của Ngành để phổ biến, trao đổi văn bản; thực hiện 4 phiên tòa trực tuyến và 2 phiên tòa trình chiếu hình ảnh chứng cứ,…

Tại buổi làm việc, đồng chí  Lương Công Tuấn - Trưởng ban Pháp chế Hội đồng dân nhân thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao kết quả công tác phối hợp, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đã xác định và triển khai có hiệu quả, đảm bảo chất lượng các khâu công tác đột phá trong năm 2022.

Đồng thời, đồng chí Lương Công Tuấn cũng đề nghị VKSND quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục phát huy tốt các kết quả đã đạt được, đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã phát hiện, kiến nghị yêu cầu khắc phục nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn quận.

 

Trần Văn Đức – VKSND quận Ngũ Hành Sơn