Sáng 11/1, VKSND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.

Về phía ngành Kiểm sát, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo HĐND tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo VKSND tỉnh Tuyên Quang cùng dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo  Vụ 3, Vụ 4, VKSND tối cao, Văn phòng VKSND tối cao và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu VKSND hai cấp tỉnh Tuyên Quang, với sự tham gia của các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng, lãnh đạo các phòng, ban, thuộc VKSND tỉnh; lãnh đạo VKSND các huyện, thành phố, các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu năm 2020.

Năm 2020, ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, không có án Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội, các khâu công tác khác hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác tổ chức cán bộ phải xem xét giải quyết; không có cán bộ, đảng viên vi phạm nghiệp vụ phải xử lý kỷ luật; đoàn kết nội bộ tốt. 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của ngành Kiểm sát cho địa phương trong năm 2020. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, đánh giá cao ngành Kiểm sát Tuyên Quang trong việc góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, ổn định chính trị, giúp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang – Chẩu Văn Lâm yêu cầu, ngành Kiểm sát Tuyên Quang cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần ổn định an ninh, trật tự, chính trị trong tình hình mới của địa phương.

VKSND hai cấp tỉnh cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, có các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật; tích cực tham mưu với cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tư pháp và cải cách tư pháp trên địa bàn; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện công tác chuyên môn của Ngành với các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự của địa phương; giải quyết các vụ việc thụ lý, đảm bảo chính xác, chặt chẽ, công minh, xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm cũng đề nghị ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của VKSND hai cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy định về giao việc đột phá, đổi mới đối với chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của VKSND tỉnh Tuyên Quang năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến đề nghị, Ban cán sự Đảng tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của ngành, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, đặc biệt đề cao vai trò của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-VKSND của Viện trưởng VKSND tối cao, trong đó chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp chống oan sai, chống bỏ lọt tội, thực hiện phương châm “Sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn”,  tăng cường kiểm sát các vụ án về dân sự, đáp ứng nhanh yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

leftcenterrightdel
 Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trao Cờ thi đua của VKSND tối cao tặng các tập thể VKSND tỉnh Tuyên Quang.  
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao bằng công nhận Tập thể lao động xuất sắc của Viện trưởng VKSND tối cao tặng các đơn vị.
leftcenterrightdel
 Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, Nguyễn Huy Tiến trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm sát” cho các cá nhân. 
leftcenterrightdel
 Các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Tuyên Quang ký giao ước thi đua năm 2021.  

Năm 2020, VKSND tỉnh Tuyên Quang vinh dự có 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen đối với 5 tập thể, 4 cá nhân.

Ngành Kiểm sát tỉnh Tuyên Quang được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận Tập thể lao động xuất sắc; tặng Cờ thi đua ngành cho 3 đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối; công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành cho 3 cá nhân; tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm sát” cho 11 cá nhân; tặng Bằng khen đối với 11 lượt tập thể, 44 lượt cá nhân trong các phong trào thi đua…

Vũ Phương