Chiều ngày 10/1, Đoàn công tác của VKSND tối cao, do đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo các Vụ 3, Vụ 4, lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao; lãnh đạo Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; lãnh đạo VKSND tỉnh Tuyên Quang đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác của VKSND tối cao dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Ảnh: Đình Long. 

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đã bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Bác đối với sự nghiệp cách mạnh vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam; nguyện giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã chọn.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến xin hứa sẽ tiếp tục ra sức phấn đấu, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó; tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; không ngừng nỗ lực, rèn luyện để xứng đáng với mười chữ vàng Người đã dạy cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao ghi sổ lưu bút tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Long. 

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Huy Tiến đã ghi Sổ lưu bút bày tỏ sự kính trọng, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về thăm quê hương cách mạng, Thủ đô kháng chiến, Thủ đô khu giải phóng.

Vũ Phương