Vụ án thứ nhất: Khoảng 21h ngày 4/10/2021, tại nhà số 12/1 đường Nguyễn Trãi (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) phát hiện bắt quả tang Phan Lê Khánh Vy (trú TP Đà Nẵng) đang tàng trữ 0,217 gam ma túy loại MDMA để sử dụng.

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử bị cáo Phan Lê Khánh Vy. (Ảnh: VA)

Vụ án thứ hai:  Khoảng 19h30p ngày 23/11/2021, tại giao lộ Nguyễn Thiện Thuật – Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), lực lượng Công an quận Hải Châu bắt quả tang Nguyễn Anh Quân  (trú TP Đà Nẵng) đang tàng trữ 3,150 gam ma tuý MDMA và 1, 557 gam ma tuý ketamine nhằm mục đích bán cho một người chưa rõ lai lịch để kiếm lời. Ngoài lần nêu trên, vào ngày 18/6/2021, Quân đã bán ma tuý 1 lần cho đối tượng tên P.Đ.N 3 viên thuốc lắc và nửa hộp ketamine với giá 3 triệu 900 nghìn đồng tại khách sạn Lavender (đường 2/9, TP Đà Nẵng), thu lợi 500 nghìn đồng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự độc quyền quản lý đối với chất ma tuý của Nhà nước. Việc sử dụng chất ma túy gây tổn hại rất lớn cho sức khỏe, là nguyên nhân dẫn đến lây lan căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Các đối tượng sử dụng ma túy chủ yếu là tầng lớp thanh thiếu niên, gây băng hoại đạo đức xã hội, làm giảm sức lao động và là nguyên nhân nảy sinh các loại tội phạm khác, gây mất trật tự an toàn xã hội, gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Anh Quân tại phiên tòa xét xử. (Anh: VA)

Tại phiên tòa, các bị cáo Phan Lê Khánh Vy và Nguyễn Anh Quân đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình được nêu trong hai bản cáo trạng của đại diện VKS. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, tính chất, mức độ, hậu quả, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và diễn biến tại phiên tòa, các chứng cứ mà Kiểm sát viên công khai tại phiên tòa và mức án đề nghị của Viện kiểm sát, HĐXX TAND quận Hải Châu đã tuyên phạt các bị cáo Phan Lê Khánh Vy 12 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" quy định tại Điều 249 BLHS và bị cáo Nguyễn Anh Quân 8 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 251 BLHS.

Kết thúc phiên tòa, VKSND quận Hải Châu đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá chất lượng của các Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. Qua đó giúp Kiểm sát viên trực tiếp tham gia xét xử thấy được những thiếu sót để khắc phục, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên trong đơn vị tự rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Thùy Dương – VKSND quận Hải Châu