Tham dự buổi Tọa đàm và trao Bằng khen có đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban Nữ công Cơ quan VKSND tối cao; các đồng chí trong Ban Nữ công Cơ quan VKSND tối cao cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Thanh tra VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi Tọa đàm. 

Tại buổi Tọa đàm và trao Bằng khen, đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban Nữ công Cơ quan VKSND tối cao đã công bố quyết định và trao Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao do đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban Nữ công Cơ quan VKSND tối cao trao Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao.
leftcenterrightdel
 Ban Nữ công Cơ quan VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm và trao Bằng khen, đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban Nữ công Cơ quan VKSND tối cao chúc mừng đồng chí Chánh Thanh tra VKSND tối cao Mai Thị Nam vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí mà còn là niềm vinh dự, niềm vui chung của chị em phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phan Thị Kim Hoa, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật, Trưởng Ban Nữ công Cơ quan VKSND tối cao phát biểu.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao cảm ơn các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao, Ban Nữ công cơ quan đã tạo điều kiện để đồng chí được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đây là niềm vinh dự lớn, vừa là động lực to lớn để đồng chí tiếp tục học tập, rèn luyện bản thân và cống hiến cho đơn vị, cho ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Chánh Thanh tra VKSND tối cao Mai Thị Nam phát biểu đáp từ.

Đồng chí Chánh Thanh tra VKSND tối cao Mai Thị Nam hứa trên cương vị là người đứng đầu sẽ tiếp tục lãnh đạo đơn vị đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cùng các chị em và toàn thể lãnh đạo, công chức đơn vị phấn đấu tiếp nối truyền thống của người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người phụ nữ trong giai đoạn mới “Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, khát vọng và phát triển”.

Tiếp đó, Thanh tra VKSND tối cao đã tổ chức Tọa đàm nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; buổi Tọa đàm đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Tổ Nữ công Thanh tra VKSND tối cao trong thời gian qua với nhiều kết quả nổi bật đạt được.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 Hình ảnh chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Trước đó, ngày 18/10/2020, đồng chí Chánh Thanh tra VKSND tối cao Mai Thị Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng thời, đón nhận Bằng khen do Hội trao tặng.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đồng chí Chánh Thanh tra VKSND tối cao Mai Thị Nam tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

P.V