Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phụ trách công tác thanh niên, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao; đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao; cùng dự có các đồng chí là thành viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao và thành viên Ban Chấp hành các cơ sở đoàn trực thuộc…
 
Đại diện Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.
Theo báo cáo, năm 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao luôn chú trọng việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, nghiêm túc tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng và của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.
 
Cụ thể như thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; tuyên truyền vận động đoàn viên tích cực tham gia và phấn đấu để trở thành Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu của ngành Kiểm sát nhân dân.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên, đảng viên đang tham gia sinh hoạt đoàn trong thời gian qua đã được quan tâm để hình thành ý thức giác ngộ chính trị, không có quan điểm, tư tưởng lệch lạc; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng; hăng hái, nhiệt tình cùng đồng chí, đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, ngày 11/8/2022 VKSND tối cao đã tổ chức buổi đối thoại giữa Đảng ủy VKSND tối cao với đoàn viên, thanh niên Cơ quan với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy với Đoàn thanh niên để định hướng đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, trí tuệ; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và khơi dậy khát vọng cống hiến”.

Cùng với đó, công tác giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, đảng viên đang tham gia sinh hoạt đoàn được thực hiện thông qua các hoạt động kỷ niệm những ngày truyền thống, những ngày lễ lớn, những hoạt động của cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn viên, thanh niên, đảng viên đang tham gia sinh hoạt đoàn luôn tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2017-2022 khi thực hiện nhiệm vụ công vụ, công tác đảng, đoàn thể.

Từ ngày 1 đến ngày 3/7/2022, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), Đoàn thanh niên VKSND tối cao đã tổ chức chương trình tình nguyện, tri ân về nguồn năm 2022 tại tỉnh Quảng Trị. Cùng với đó, các phong trào như: Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên cũng được triển khai hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trao Bằng khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho Đoàn Thanh niên VKSND tối cao.

Ngoài ra, trong năm 2022, Đoàn đã giới thiệu 56 đồng chí đoàn viên ưu tú kết nạp chính thức vào Đảng cộng sản Việt Nam. Chi đoàn giới thiệu 38 đảng viên dự bị chuyển đảng chính thức.

Trong năm, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VKSND tối cao đã hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2022 có chất lượng và đúng thời gian quy định.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác đoàn năm 2023 được Đoàn Thanh niên VKSND tối cao xác định đó là: Triển khai, tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao trao Giấy khen của Đoàn Thanh niên VKSND tối cao cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn.

Kết hợp chặt chẽ, triển khai toàn diện, hiệu quả các mặt công tác của Đoàn Thanh niên, trong đó chú trọng tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên. Triển khai các hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên thanh niên nâng cao tinh thần tự học tập, sáng tạo; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn công tác.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao trao Quyết định thành lập các Ban trực thuộc Đoàn Thanh niên VKSND tối cao.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao về nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác thanh niên trong tình hình mới. Tăng cường tổ chức các hoạt động đoàn gắn với chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao trong đoàn viên; tăng cường và mở rộng quan hệ giao lưu, phối hợp với các tổ chức đoàn để tổ chức hiệu quả hơn các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên…

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao và các đại biểu tại Hội nghị.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao kết quả công tác đoàn và phong trào thanh niên cơ quan VKSND tối cao trong năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VKSND tối cao cần xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đoàn đạt hiệu quả, chất lượng nhằm phát huy hết khả năng, sở trường của mỗi đoàn viên, thanh niên. Phải đồng bộ cả công tác đảng, công tác chuyên môn và công tác đoàn; quan tâm, chăm sóc và có kế hoạch phân công đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả năng lực của thế hệ trẻ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị mỗi đoàn viên, thanh niên đều phải có khát vọng, hoài bão; đồng thời, phải hiểu về truyền thống lịch sử, chức năng, nhiệm vụ của Ngành; cần phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, tiên phong, nhất là trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin; nêu cao tinh thần, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ ngành Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; việc tổ chức, phát động các phong trào đoàn gắn liền với công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

TL-PV